Nhà văn Tiểu Quyên và chuyến hải trình 'có một không hai' cùng… Cà Nóng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
25/06/2021 13:00 GMT+7

Cà Nóng chu du Trường Sa - tập truyện dài của nhà văn Tiểu Quyên vừa được NXB Kim Đồng ra mắt. Câu chuyện kể về bốn chiếc máy ảnh: Cà Nóng, Ni, So và Meica cùng lên tàu KN290 đến với quần đảo Trường Sa.

Một cuộc phiêu lưu cùng nhà văn Tiểu Quyên và… Cà Nóng nơi "đầu sóng ngọn gió" đầy thú vị và cũng thật dễ thương. Chuyến đi bắt đầu từ cảng Lữ đoàn 125 (TP.HCM), lần lượt đưa các nhân vật Cà Nóng, Ni, So và Meica đến nhiều đảo: Song Tử Tây, Tiên Nữ, Cô Lin, Đá Nam, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn.

Bộ album các tác phẩm của nhà văn trẻ Bùi Tiểu Quyên vừa có thêm Cà Nóng chu du Trường Sa

Ảnh: NVCC

Thỏa thích nhìn ngắm trời biển bao la, những hoàng hôn và đêm trăng lộng lẫy, các nhân vật máy ảnh còn được nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu của biển cả, được gặp gỡ những... đặc biệt ở quần đảo Trường Sa. Chuyến đi này nhà văn Tiểu Quyên cũng cho các nhân vật nhận diện được giấc mơ, sứ mệnh của đời mình; cảm nhận sâu sắc tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và cả tình yêu, tình bạn, tình đồng đội… “Và thật gần gũi, thật sống động khi mỗi trang sách đầy ắp tình huống bất ngờ từ các nhân vật tinh nghịch dễ thương. Tất cả cùng nhau làm nên chuyến phiêu lưu kỳ thú trong Cà Nóng chu du Trường Sa” – trích lời giới thiệu tác phẩm in trên bìa 4.
Tập truyện dày hơn 200 trang, được in minh họa màu, gồm 15 chương: Tôi là một chiếc máy ảnh, Lên đường, Trên boong tàu, Tiếng kêu phía hầm lạnh, Song Tử Tây! Song Tử Tây!, Lão Ca, Những chú chó trên đảo Đá Nam, Làm thơ trong đêm trăng, Chương trình phát thanh Trường Sa-Hải trình 07, Hạc trắng về trời, Hải đội Trường Sa, Những em bé hoa muống biển, Gió nhà giàn, Món quà của thằng So Chia tay.

Ở phần minh họa có nhiều hình vẽ rất công phu

Họa sĩ Đinh Nguyên Hoàng khắc họa chân dung các nhân vật vô cùng sống động

Hình ảnh về đàn hải âu, cá heo, dải cát nổi, bầu trời đầy trăng sao

Cùng với những trang viết, hình ảnh Trường Sa được minh họa chân thực, sinh động làm giàu cảm xúc cho tác phẩm

Ảnh: NXB Kim Đồng

Đặc biệt, ở phần minh họa cho tác phẩm mới của nhà văn Bùi Tiểu Quyên, NXB Kim Đồng còn chăm chút rất công phu. Bộ tranh của họa sĩ Đinh Nguyên Hoàng khắc họa chân dung các nhân vật máy ảnh vô cùng sống động. Hình ảnh về đàn hải âu, cá heo, dải cát nổi, bầu trời đầy trăng sao, những chú chó ở đảo xa; hình ảnh cây phong ba, bàng vuông, những đảo chìm đảo nổi và nhà giàn… cũng đi vào tranh một cách rất ấn tượng. Cùng với những trang viết, hình ảnh Trường Sa được minh họa chân thực, sinh động làm giàu cảm xúc cho tác phẩm.

Nhà văn trẻ Tiểu Quyên

Ảnh: NVCC

Nhà văn Tiểu Quyên tên thật Bùi Thị Thanh Quyên, sinh năm 1985. Chị quê Cần Giuộc, Long An. Tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM năm 2007, hiện nhà văn đang là phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM.
Như vậy, sau tập truyện Cỏ lau vạn dặm, Đi ngược chiều thương, Con tàu đi tìm sân, Cỏ đồi phương Đông, Cỏ lau vạn dặm…, thì bộ album các tác phẩm của nhà văn trẻ Tiểu Quyên lại có thêm Cà Nóng chu du Trường Sa, để đưa độc giả ngược dòng thời gian cùng các nhân vật dễ thương, khám phá những cột mốc lịch sử của cha ông trong tiến trình chinh phục thiên nhiên và gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.