Nhà vô địch giải Pháp mở rộng có huấn luyện viên mới

18/12/2017 09:05 GMT+7

Đương kim vô địch Pháp mở rộng Jelena Ostapenko (Latvia) đã chia tay với huấn luyện viên Anabel Medina-Garrigues (Tây Ban Nha) và ký hợp đồng cùng với David Taylor (Úc) trước khi mùa giải mới 2018 bắt đầu.

Tay vợt trẻ Ostapenko chính là người đã tạo ra bất ngờ ở mùa giải năm nay khi đánh bại hàng loạt những đàn chị để đăng quang Pháp mở rộng. Chiến thắng này đã giúp Ostapenko đi vào lịch sử của Latvia khi trở thành tay vợt đầu tiên đăng quang một giải đấu Grand Slam. Cô cũng trở thành tay vợt đầu tiên không phải là hạt giống đoạt được chiếc cúp quý giá này kể từ năm 1933.

Chiến thắng của Ostapenko cũng có công rất lớn của huấn luyện viên Garrigues. Tuy nhiên huấn luyện viên người Tây Ban Nha này sau khi được bổ nhiệm làm đội trưởng đội tuyển Fed Cup của đất nước mình trong hai mùa giải 2018 và 2019 đã quyết định chia tay với học trò của mình.

Ostapenko có danh hiệu đầu tiên của mình tại Pháp mở rộng REUTERS

Dù huấn luyện viên chính của tay vợt 20 tuổi này vẫn là người mẹ Jelena Jakovleva nhưng Ostapenko vẫn muốn có huấn luyện mới nhằm giúp cô tiến bộ thêm trên con đường sự nghiệp của mình. Và người được Ostapenko lựa chọn chính là David Taylor, người từng huấn luyện các tay vợt nổi tiếng như Martina Hingis, Ana Ivanovic hay Samantha Stosur.

Ostapenko phát biểu với giới báo chí: “Tôi đã luyện tập với David Taylor trong hai tuần. Ông là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Tôi muốn ông sẽ giúp tôi chơi tốt hơn và có được những thành tích tốt hơn”. Tuy nhiên, Taylor và Ostapenko chỉ mới thỏa thuận đến với nhau chỉ 15 tuần đầu tiên của mùa giải mới với 4 giải đấu lớn trong đó có giải Úc mở rộng vào tháng sau. Ostapenko sẽ bắt đầu mùa giải mới với vị trí số 7 thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.