Nhà vô địch Olympia năm thứ 16: 'Tôi muốn trở về Việt Nam sau khi du học'

21/08/2016 14:40 GMT+7

Xuất sắc trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, được tặng thưởng suất học bổng du học Úc trị giá 35.000 đô la Mỹ, Hồ Đắc Thanh Chương chia sẻ với Thanh Niên về cảm xúc của người chiến thắng.

“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngay lúc này đây khi đứng giữa rất đông người, với vòng nguyệt quế và hoa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ tôi, những người đã tạo mọi điều kiện để tôi được học tập tốt nhất. Tôi cảm ơn anh trai tôi đã đưa tôi từ Huế ra Hà Nội để tham gia cuộc thi. Không có sự cổ vũ của các thầy cô và các bạn tại trường quay hôm nay, tôi cũng không có chiến thắng này”, nhà vô địch Olympia 2016 xúc động bày tỏ.
“Tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ giành vòng nguyệt quế ngày hôm nay, cho đến bây giờ. Tôi đánh giá rất cao cả 3 bạn cùng chơi, nhưng có thể tôi may mắn hơn các bạn thôi”, Hồ Đắc Thanh Chương nói.
Nhà vô địch leo núi năm 2016 cho hay không dành quá nhiều thời gian để học. Ngoài thời gian học, Chương đọc sách, nghe nhạc, lướt web để tích lũy kiến thức. Trước khi tham gia vòng chung kết cuộc thi đặc biệt này, Thanh Chương đã nghĩ đến ước mơ du học. Hôm nay giấc mơ đó đã thành sự thật.
Trước câu hỏi của Thanh Niên, nhiều bạn trẻ vô địch Olympia đều đi du học và không trở về Việt Nam làm việc, còn Chương thì sao? Chương đáp: “Tôi muốn theo đuổi ngành công nghệ trong tương lai. Du học tại Úc là một môi trường tốt, tuy nhiên tôi vẫn mong muốn mình có thể trở về Việt Nam cống hiến sau thời gian du học”.
Hồ Đắc Thanh Chương sẽ chuẩn bị hành trang để đi du học Úc tới đây Ảnh Thúy Hằng
Không giấu nổi những giọt nước mắt vui sướng, ông Hồ Đắc Mạnh, bố của Hồ Đắc Thanh Chương chia sẻ: “Tôi rất tự hào về con trai. Tôi theo dõi con thi đấu qua truyền hình và dự đoán được con sẽ là người chiến thắng”.
Anh Hồ Đắc Thanh Tân, anh trai của Hồ Đắc Thanh Chương cùng em trai từ Huế ra Hà Nội tham dự cuộc thi. Theo dõi em xuất sắc vượt qua 4 vòng thi và giành vòng nguyệt quế, anh Tân xúc động nói: "Trước ngày thi, Thanh Chương không chia sẻ nhiều về dự định và kỳ vọng, em luôn bình tĩnh chuẩn bị tâm lý tham gia cuộc thi. Ngoài việc học chăm chỉ, luôn ước mơ chinh phục xa hơn, Thanh Chương còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà nữa".
Chàng trai trường Quốc học Huế luôn bình tĩnh, điềm đạm trong suốt 4 phần thi
Đường lên đỉnh Olympia 2016 đã khép lại bằng một buổi chung kết ấn tượng, gay cấn với sự xuất sắc của cả 4 thí sinh Ảnh Thúy Hằng
Thanh Chương là học sinh xuất sắc Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Chương yêu thích cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ năm 6 tuổi và nghĩ đến nó trong suốt 11 năm qua. Thí sinh chưa từng một lần “Vượt chướng ngại vật” thành công đã tìm ra từ khóa rất nhanh trong cuộc thi chung kết hôm nay. Với từ khóa “Sơn Tinh Thủy Tinh”, Thanh Chương nhanh chóng bứt phá và ngày càng bỏ xa các đối thủ còn lại.
Á quân Olympia 2016 là Lâm Vũ Tuấn, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). Về thứ 3 là Phan Tiến Tùng, học sinh THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk và Lê Duy Bách, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.