Nhà vô địch Olympic Hàn Quốc bị cấm thi đấu vì… tụt quần đồng đội

10/08/2019 20:08 GMT+7

Lim Hyo-jun - nhà vô địch trượt băng tốc độ Olympic của Hàn Quốc, đã bị cấm thi đấu 1 năm vì quy vào tội quấy rối tình dục sau hành động… tụt quần đồng đội ngay trước mặt các nữ VĐV trong buổi tập.

Chuyện xảy ra trong một buổi tập hồi tháng 6, khi Lim tụt quần của một nam VĐV trượt băng trẻ tuổi ngay trước mắt một số nữ VĐV trượt băng cũng đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo quốc gia Jincheon.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Lee Kee-heung liên tiếp phải cúi đầu xin lỗi khi để bê bối lặp đi lặp lại

AFP

Vụ việc trên đã gây rúng động dư luận Hàn Quốc sau khi bị rò rỉ trên truyền thông xã hội trong bối cảnh nước này gần đây liên tiếp chứng kiến những sự cố “xấu xí” của làng thể thao. Vì vậy, cơ quan đứng đầu thể thao Hàn Quốc yêu cầu phải xử lý đến nơi đến chốn vụ việc để tránh làm mất uy tín. Trong đó, 14 VĐV có mặt khi xảy ra sự việc đều bị cấm đến trung tâm tập luyện để điều tra.
Lúc đầu, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc muốn phạt toàn bộ 14 VĐV trượt băng chứng kiến hành động của Lim. Tuy nhiên, sau khi các giới chức xem lại đoạn phim CCTV của trung tâm ghi lại vụ việc, quyết định phạt đã thay đổi.
Theo đó, Liên đoàn Trượt băng Hàn Quốc (KSU) đã ra quyết định cấm thi đấu 1 năm đối với Lim vì hành động của VĐV này được xem là quấy rối tình dục. Lim từng đoạt huy chương vàng cự ly 1.500m trượt băng tốc độ nam tại Olympic mùa đông 2018 tại PyeongChang (Hàn Quốc).

Nữ VĐV Shim Suk-hee (trái) và nhiều đồng nghiệp trẻ khác phải chịu đựng những hành vi tấn công tình dục của HLV Cho Jae-beom

CHỤP MÀN HÌNH

Đây là vụ bê bối mới nhất sau khi trượt băng Hàn Quốc bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi với các vụ án nghiêm trọng nhất liên quan đến Cho Jae-beom - cựu HLV tuyển quốc gia. Vị HLV này đã bị kết án tấn công tình dục và “hành hạ” nữ VĐV đoạt huy chương vàng Olympic mùa đông năm ngoái là Shim Suk-hee và nhiều VĐV trẻ khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.