Nhà vô địch Olympic Hàn Quốc đầy tai tiếng chạy sang nhập tịch Trung Quốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/03/2021 09:14 GMT+7

Một nhà vô địch trượt băng tốc độ ngắn Olympic của Hàn Quốc bị cấm vào tuyển quốc gia vì quấy rối tình dục đã nhập quốc tịch Trung Quốc và sẽ thi đấu cho nước này tại Olympic mùa đông 2022.

Theo AFP, đây sẽ là Olympic mùa đông trên sân nhà thứ 2 liên tiếp cho Lim Hyo-jun, sau khi anh giành huy chương vàng nội dung 1.500 m và huy chương đồng 500 m tại Olympic mùa đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Tuy nhiên, năm ngoái, VĐV 24 tuổi này đã bị kết tội quấy rối tình dục sau vụ kéo quần của một VĐV nam khác trước mặt các đồng đội nữ tại trung tâm huấn luyện quốc gia.

Làng trượt băng Hàn Quốc liên tiếp dính bê bối

REUTERS

Án phạt đã bị lật ngược sau kháng cáo, nhưng hiện đang được đưa ra trước Tòa án tối cao để có quyết định cuối cùng. Liên đoàn Trượt băng Hàn Quốc đã đình chỉ Lim 1 năm vào tháng 8.2019, nhưng trong khi án phạt được giữ lại trong quá trình pháp lý, nếu tòa án phát hiện chống lại Lim, họ sẽ loại anh khỏi Olympic tại Bắc Kinh.
Thay vào đó, Lim đã quyết định nhập quốc tịch Trung Quốc và trượt băng cho tuyển nước này, theo phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Đài truyền hình Hàn Quốc MBC cho biết, Lim đã lên đường tới Trung Quốc vào ngày 5.2 sau khi nhận được hộ chiếu mới, và dự kiến sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia nước này sau khi hoàn thành các yêu cầu kiểm dịch Covid-19.
Lim đưa ra quyết định của mình trên cơ sở những gì tốt nhất cho sự nghiệp của anh ấy, theo Brion, công ty quản lý của VĐV. “Khi cuộc chiến pháp lý kéo dài, rất khó để Lim có thể đại diện cho Hàn Quốc và cố gắng giành huy chương vàng Olympic thứ hai liên tiếp tại Bắc Kinh", hãng tin Yonhap trích dẫn một tuyên bố từ Brion. Ngôi sao trượt băng 24 tuổi này đã không thể tập luyện ở Hàn Quốc trong 2 năm qua.
Lim không phải là ngôi sao trượt băng Hàn Quốc đầu tiên thay đổi lòng trung thành của mình. Vào năm 2011, Ahn Hyun-soo, người đã giành được ba huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2006, đã nhanh chóng được nhập quốc tịch Nga và thi đấu tại Olympic mùa đông Sochi với tư cách là VĐV người Nga (tên Victor Ahn), sau khi anh gặp vấn đề chấn thương và mâu thuẫn với các quan chức trượt băng Hàn Quốc.

Nữ VĐV Shim Suk-hee, một trong những nạn nhân lạm dụng ở làng trượt băng Hàn Quốc

REUTERS

Hàn Quốc là cường quốc thể thao trong khu vực và thường xuyên cán đích trong tốp 10 trên bảng tổng sắp huy chương tại các kỳ Olympic mùa hè và mùa đông. Nhưng trong một xã hội vốn đã cạnh tranh gay gắt, chiến thắng hầu như là tất cả mọi thứ trong cộng đồng thể thao của nước này, nên dẫn đến tình trạng lạm dụng thể chất và lời nói khá nhiều.
Cộng đồng trượt băng tốc độ đường ngắn của Hàn Quốc đã phải đối mặt với một số vụ bê bối lạm dụng nghiêm trọng trong những năm gần đây. Hồi tháng 1, một cựu HLV trượt băng tốc độ quốc gia đã bị kết án 10 năm rưỡi tù vì tấn công tình dục với nữ VĐV nổi tiếng Shim Suk-hee, người từng đoạt 2 huy chương vàng Olympic mùa đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.