Nhà vô địch thế giới thứ 7 của Đức nghỉ hưu

Kim Chao
Kim Chao
31/07/2020 22:12 GMT+7

Hậu vệ giành chức vô địch World Cup 2014 ở Brazil, Benedikt Howedes, tuyên bố kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình khi mới 32 để chăm lo gia đình.

Howedes vừa chấm dứt hợp đồng với đội bóng đang chơi ở giải đấu cao nhất nước Nga Lokomactor Moscow, anh cũng tuyên bố từ giã nghiệp "quần đùi áo số" để về chăm sóc gia đình mình.
Hậu vệ 32 tuổi đã trải qua 16 năm chơi bóng trong màu áo Schalke 04 ở Bundesliga và giành được Cúp quốc gia Đức cùng câu lạc bộ này Pokal cùng họ vào năm 2011. Năm 2017, anh được Juventus mượn để thi đấu ở Serie A và chuyển đến Nga một năm sau đó.
Howedes khoác áo tuyển Đức lần đầu tiên vào ngày 29.5.2011 trong trận giao hữu với Uruguay. 9 ngày sau, hậu vệ này chơi trận chính thức đầu tiên của mình khi tuyển Đức thắng Azerbaijan 3-1 ở vòng loại EURO 2012. Nhưng tại vòng chung kết EURO 2012, Howedes chỉ ngồi trên băng ghế dự bị suốt giải. Tại vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil, Howedes cùng với thủ môn Manuel Neuer và đội trưởng Philipp Lahm là 3 người chơi đủ 7 trận cho tuyển Đức. Trong trận chung kết gặp Argentina, Howedes suýt ghi bàn thắng sau cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Toni Kroos ở cuối hiệp 1.
Howedes hiện là cầu thủ thứ 7 trong đội hình tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014 cùng với Andre Schurrle, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose và Roman Weidenfeller giã từ sân cỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.