Nhái kiểu dáng Volkswagen Beetle, ô tô Trung Quốc vẫn đăng ký bản quyền thiết kế

Hoàng Cường
Hoàng Cường
07/07/2021 10:54 GMT+7

Bất chấp được cho là “làm nhái” kiểu dáng mẫu xe con bọ Volkswagen Beetle, mẫu ô tô Trung Quốc - ORA Punk Cat vẫn được Tập đoàn Great Wall Motors đang ký bản quyền thiết kế.

Trước đó, tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra tại Trung Quốc hồi tháng 4.2021, Tập đoàn ô tô Great Wall Motors đã khiến không ít người bất ngờ khi trình làng mẫu ô tô điện ORA Punk Cat với kiểu dáng thiết kế y hệt đường nét mẫu xe huyền thoại Volkswagen Beetle.
Từ cách tạo dáng cản trước, nắp ca-pô, cụm đèn pha bo tròn cùng với phần mái xe vuốt công, thân xe ORA Punk Cat đều “nhái” theo thiết kế Beetle. Trong khi đó, phần đuôi xe ngắn hơn và được tạo dáng hiện đại hơn Beetle. Tuy nhiên, nếu không để ý đến logo thương hiệu, chừng đó cũng đủ để khiến nhiều người lầm tưởng mẫu xe này với “con bọ” huyền thoại - Volkswagen Beetle.

Mẫu ô tô điện ORA Punk Cat có kiểu dáng thiết kế y hệt đường nét mẫu xe huyền thoại Volkswagen Beetle

Trước động thái của hãng xe Trung Quốc, phía Volkswagen từng cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra vấn đề này, nếu có bất cứ vi phạm nào đối với bản quyền thiết kế của Volkswagen AG, chúng tôi sẽ thực hiện những bước pháp lý cần thiết".
Tuy nhiên, đến nay Volkswagen vẫn chưa có bất kỳ động thái phản ứng nào, trong khi đó Great Wall Motors đang “được đà lấn tới”. Hãng xe Trung Quốc đã gửi hồ sơ đăng ký bản quyền thiết kế và bất ngờ được cấp bằng sáng chế cho 2 thiết kế giống mẫu Beetle 5 cửa. Đáng chú ý, việc cấp cấp bằng sáng chế cho ORA Punk Cat không chỉ được thực hiện ở Trung Quốc, mà còn ở châu Âu. Hai mẫu xe này đã được đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EU IPO).

Hai mẫu ô tô điện mang thương hiệu ORA được Tập đoàn Great Wall Motors đang ký bản quyền thiết kế

Cụ thể, theo Carscoop, Great Wall đã nộp 2 đơn đăng ký thiết kế cộng đồng (RCD) vào ngày 3.6.2021, sau đó được phê duyệt vào ngày 11.6.2021. Cả 2 hồ sơ đăng ký này bản quyền thiết kế ô tô điện của Great Wall Motors đều có giá trị trong 5 năm và có thể gia hạn tối đa 25 năm (mỗi lần gia hạn 5 năm).
Bên cạnh ORA Punk Cat đã được trưng bày tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2021, mẫu xe còn lại được được đăng ký bản quyền thiết kế mang phong cách cổ điển. Kích thước thân xe dài hơn ORA Punk Cat, mâm xe phẳng hơn, thiết kế cửa sau nối liền với vòm bánh, trong khi kính chắn gió mang phong cách của những mẫu ô tô những năm 1960. Kiểu dáng này giống những chiếc Volkswagen BuG 1970.

Cả 2 hồ sơ đăng ký này bản quyền thiết kế ô tô điện của Great Wall Motors đều có giá trị trong 5 năm và có thể gia hạn tối đa 25 năm

Cả 2 bản thiết kế của Great Wall đều để tên những nhà thiết kế Trung Quốc. Ngoài thị trường quê nhà, thương hiệu ô tô Trung Quốc thuộc Tập đoàn Great Wall Motors đang từng bước xâm nhập thị trường Đông Nam Á. ORA vừa ra mắt một mẫu ô tô điện tại Thái Lan và đang từng bước mở rộng phạm vi bành trướng sang các thị trường khác trong khu vực. Năm ngoái, Great Wall Motors đã mua lại nhà máy sản xuất ô tô của GM ở Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.