Nhân dân tệ tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư 'nhảy' qua vàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/08/2019 10:50 GMT+7

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sáng 7.8 đã điều chỉnh tăng tỷ giá nhân dân tệ (CNY) lên 6,9996 CNY đổi được 1 USD.

So với mức trước đó, tỷ giá nhân dân tệ của Trung Quốc tăng tương ứng 0,449%. Động thái này đã khiến giá CNY trên thị trường quốc tế mất giá trở lại sau đà điều chỉnh ngày hôm qua 6.8, mỗi USD đổi được 7,0474 CNY thay vì 7,0227 vào đầu ngày.
Lo ngại CNY mất giá sẽ càng làm cho tình hình giữa Mỹ - Trung Quốc thêm căng thẳng, nhất là sau khi Mỹ lên tiếng cho rằng Trung Quốc thao túng tiền tệ. Các nhà đầu tư đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh tiền tệ nên chuyển mối quan tâm qua vàng, vốn được xem là hầm trú ẩn an toàn nhất trong các cơn khủng hoảng tài chính. Giá vàng thế giới trong sáng 7.8 vẫn tiếp tục tăng thêm 10 USD/ounce, lên 1.490 USD/ounce, cách mức kỳ vọng 1.500 USD/ounce của thị trường 10 USD.
Mất khoảng hơn 1 giờ đầu ngày 7.8 biến động khá hỗn loạn, thị trường vàng đã xác lập mặt bằng giá mới trên mức 41 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, tăng từ 650.000 - 700.000 đồng/lượng so với giá chiều 6.8. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá 41,1 triệu đồng/lượng, bán ra 41,45 - 41,47 triệu đồng/lượng. Sau khi đẩy giá tăng vọt lên 42,5 triệu đồng/lượng vào đầu ngày, Tập đoàn Doji giảm giá bán vàng miếng về mức 41,5 triệu đồng/lượng, mua vào 41,02 - 41,05 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước VN công bố tỷ giá trung tâm tăng thêm 2 đồng/USD, lên 23.117 đồng/USD, đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỷ giá trung tâm tăng. Ngược lại, một số ngân hàng lại giảm giá USD 20 đồng, giá mua USD tại Eximbank còn 23.160 - 23.180 đồng, giá bán còn 23.270 đồng. Đồng bạc xanh trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm thêm 30 đồng, giao dịch quanh mức 23.215 - 23.220 đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.