Nhận định bóng đá Chelsea vs Man City (23 giờ 30 ngày 17.4): Cuộc chiến một mất một còn

17/04/2021 18:24 GMT+7

Chelsea sẽ đọ sức với Man City tại sân Wembley vào lúc 23 giờ 30 ngày 17.4 (theo giờ VN) trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bán kết Cúp FA.

Sau 6 vòng đấu đầy căng thẳng, một suất tham dự trận chung kết Cúp FA 2020-2021 sẽ được trao cho đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Chelsea với Man City tại sân Wembley vào đêm nay.

“Cố gắng thu hẹp khoảng cách”

Chelsea đã trải qua một chặng đường khá dễ dàng ở Cúp FA khi họ chỉ phải gặp các CLB ở hạng thấp hơn như Morecambe (vòng 3), Luton Town (vòng 4) và Barnsley (vòng 5), trước khi vượt qua Sheffield United (2-0) ở tứ kết để lọt vào giai đoạn áp chót. Đã tiến tới trận chung kết mùa trước, “The Blues” hy vọng sẽ tiến thêm một bước nữa trong lần này.
Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đang chơi với phong độ khá thất thường, thắng và thua hai trong bốn trận gần nhất của họ, với trận gần nhất kết thúc bằng thất bại 0-1 trước Porto hồi giữa tuần tại Champions League.
Chính vì thế, HLV Tuchel thừa nhận Chelsea vẫn còn tụt hậu so với Man City khi ông chuẩn bị đối mặt với đội bóng đang dẫn đầu ở Premier League trong trận bán kết Cúp FA vào đêm nay, nhưng đã khuyến khích các cầu thủ của mình thu hẹp khoảng cách đó chỉ trong 90 phút.
Ông nói: “Chúng tôi phải chấp nhận rằng có một khoảng cách giữa chúng tôi và Man City. Nếu bạn nhìn vào lịch thi đấu ở Premier League và những trận đấu trong những năm qua, chúng tôi phải chấp nhận điều này. Và điều quan trọng là chúng tôi phải chấp nhận điều này mà không khiến bản thân trở nên quá nhỏ bé. Chúng tôi sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi”.
Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Martin Keown, “nếu ai có thể ngăn cản cỗ máy chuyền bóng tối thượng của Pep Guardiola, thì đó là Chelsea của Thomas Tuchel... họ phòng ngự với bảy người và luôn có một nền tảng an toàn”.
Chelsea sẽ phải làm điều đó mà không có Mateo Kovacic vì chấn thương, trung vệ Andreas Christensen cũng vắng mặt. Trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Tuchel, dường như Mason Mount, Christian Pulisic và Kai Havertz là bộ ba ưu tiên trên hàng công vào thời điểm hiện tại.
Box bóng đá
Chelsea 23:30 Manchester City

“Thách thức đối với chúng tôi”

Joao Cancelo (phải) có thể ra sân ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ trái trong đội hình của Man City

AFP

Man City cũng khá thoải mái trên hành trình ở Cúp FA khi họ chỉ phải đối mặt với những thách thức từ Birmingham City, Cheltenham và Swansea City trước khi vượt qua Everton với tỷ số 2-0 để vào bán kết gặp Chelsea. Sau trận thua sốc trước Leeds United hồi cuối tuần qua, “The Citizens” đã phục hồi tốt và đánh bại Dortmund trong trận đấu gần nhất của họ tại Champions League.
Man City sẽ nuôi hy vọng về một một cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu, khi họ đã lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn và bán kết Champions League cùng với chức vô địch Premier League trong tầm tay.
Tuy nhiên, Chelsea có một đội bóng mạnh sẽ đặt ra rất nhiều thách thức cho thầy trò HLV Pep Guardiola. Man City sẽ phải cẩn thận và không thể để cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Nếu họ làm như vậy, kết quả có thể sẽ không thuận lợi cho họ.
HLV Guardiola nói: “Ngày mai, chúng tôi phải đối mặt với một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Thomas Tuchel hiện là một trong những HLV giỏi nhất và đội hình của họ rất tài năng. Họ kiểm soát mọi thứ. Họ hoàn toàn có tất cả mọi thứ. Đó là thách thức đối với chúng tôi”.
Với việc các cầu thủ của ông đang ở phong độ chín muồi và đang bước vào giai đoạn quan trọng cuối mùa giải, HLV Guardiola sẽ rất háo hức hoàn thành công việc này để tiếp tục tiến tới với động lực tích cực ở các giải đấu còn lại.
Chắc chắn sẽ có một số thay đổi được thực hiện đối với đội hình xuất phát, chẳng hạn như sự hiện diện của Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Raheem Sterling, Gabriel Jesus… nhưng Man City được cho là sẽ sử dụng cùng sơ đồ 4-3-3 từ trận gặp Dortmund.
Tình hình nhân sự
Chelsea: Mateo Kovacic và Andreas Christensen đều không thể ra sân vì chấn thương.
Man City: Sergio Aguero vắng mặt vì chấn thương.
Lịch sử đối đầu
- Chelsea và Man City đã gặp nhau 166 lần ở mọi giải, Chelsea thắng 68 trận, Man City thắng 59.
- Chelsea và Man City đã gặp nhau 6 lần ở Cúp FA, Chelsea thắng 2 trận, Man City thắng 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.