Nhận định EURO 2020, Croatia vs CH Czech (23 giờ, 18.6): Đội tuyển Croatia phải thay đổi để tồn tại

18/06/2021 09:48 GMT+7

Đôi tuyển Croatia sẽ đặt mục tiêu đi tiếp sau thất bại ở trận mở màn trước Anh khi họ gặp đội tuyển CH Czech ở bảng D tại sân Hampden Park vào lúc 23 giờ ngày 18.6 (theo giờ VN).

Đôi tuyển CH Czech hiện đang giữ ngôi đầu ở bảng D sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Scotland vào hôm thứ hai và sẽ hướng tới việc xây dựng thành tích ấn tượng đó. Trong khi đó, đội tuyển Croatia đã thất bại 0-1 trước đội tuyển Anh ở trận ra quân của họ tại EURO 2020 hồi cuối tuần qua.
Trận thua trước đội tuyển Anh không gây tử vong cho đội tuyển Croatia, nhưng rõ ràng là HLV Zlatko Dalic sẽ cần phải thay đổi. Thử nghiệm với Ante Rebic ở vị trí tiền đạo mũi nhọn và Andrej Kramaric ở cánh phải đã không hiệu quả, vì vậy Rebic có thể sẽ lùi về bên cánh và HLV Dalic sẽ chọn giữa Bruno Petkovic và Kramaric đóng vai trò mũi nhọn.
Sự thay đổi còn lại có thể xảy ra ở hàng tiền vệ khu HLV Dalic cần phải hy sinh một người trong đội hình xuất phát và đó có thể là Marcelo Brozovic. Anh đã chơi không hiêu quả trước người Anh mà HLV Dalić cần phải có nhiều phương án tấn công hơn trước đội tuyển CH Czech, đó là lý do tại sao ông có khả năng chọn Nikola Vlasic.
Không có vấn đề về chấn thương hay án treo giò, “Vatreni” sẽ bước vào trận đấu khốc liệt này với một đội hình đầy đủ sức mạnh. Borna Barisic đã bỏ lỡ trận đấu với đội tuyển Anh do vấn đề thể lực nhưng dự kiến sẽ trở lại ngay trong trận đấu này.
Box bóng đá
Croatia 23:00 Czech Republic
HLV Dalic nói: “Chúng tôi phải cải thiện hàng công. Sẽ không dễ dàng trước Scotland và CH Czech, nhưng tôi lạc quan vì trước Bỉ và Anh, chúng tôi không thắng, nhưng chúng tôi không bị đè bẹp. Chúng tôi cần một chiến thắng để mang lại sự tự tin.
“Một chiến thắng tốt với một hoặc hai bàn thắng sẽ thật sự mở hướng ra cho chúng tôi. Chúng ta sẽ thấy một Croatia khác so với trận gặp Anh. Không chỉ ở cách tiếp cận, chiến thuật và phong cách, mà chúng ta sẽ thấy một số cầu thủ mới trong đội hình xuất phát. Sẽ có những thay đổi”.

CH Czech (trái) sẽ không chơi cho một trận hòa

AFP

CH Czech đã bắt đầu chiến dịch EURO của họ theo phong cách mạnh mẽ. Tiền đạo Patrik Schick đã có màn trình diễn với chất lượng cao nhất, ghi một cú đúp để chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của CH Czech. Cú đúp đó bao gồm một ứng viên cho bàn thắng đẹp của giải đấu.
Chiến thắng ở trận ra quân nâng cao tinh thần cho đội tuyển CH Czech, nhưng họ hoàn toàn nhận thức được đâu là điểm cần cải thiện - họ đã để cho Scotland có quá nhiều cơ hội rõ ràng, ngay cả khi thủ môn Tomas Vaclik có khả năng cứu thua một cách ngoạn mục.
Câu nói “'Đừng thay đổi đội hình chiến thắng” có thể trở nên hữu ích một lần nữa vì tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh, nhưng ban huấn luyện của CH Czech đã thừa nhận rằng họ sẽ xem xét một sự thay đổi khả dĩ ở hàng tiền vệ nếu điều đó có lợi cho đội bóng.
Tất nhiên, CH Czech sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Lukas Provod, do anh đang dưỡng thương, nhưng điều đó không phải là vấn đề đau đầu với HLV Jaroslav Silhavy bởi họ đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời trước Scotland.
Ông Jiri Chytry, trợ lý HLV của CH Czech nói: “Chúng tôi sẽ không chơi cho một trận hòa. Điều đó là không thể. Chúng tôi sẽ đến sân với quyết tâm giành chiến thắng. Đây là cách chúng tôi tiếp cận mọi trận đấu”.
Với ý nghĩa của trận đấu này, đây có thể sẽ là một cuộc đọ sức gay go và mang tính giải trí. Tuy nhiên, do đội tuyển Croatia có ưu thế rõ ràng trong thành tích đối đầu nên họ sẽ duy trì được thành tích bất bại trước Scotland.
Đội hình dự kiến
Croatia (4-2-3-1): Livakovic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modric, Kovacic - Rebic, Vlasic, Perisic - Petkovic.
CH Czech (4-2-3-1): Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Kral, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.