Nhận định EURO 2020, tuyển Xứ Wales vs Đan Mạch (23 giờ ngày 26.6): Bale có thắng nổi Những chú lính chì?

26/06/2021 11:49 GMT+7

Mở đầu cho vòng 1/8 EURO 2020 là trận đấu giữa 2 ứng viên thường thường bậc trung là tuyển Xứ Wales và Đan Mạch. Họ không phải là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới .

Đội tuyển Xứ Wales chỉ mới giành hạng ba EURO kỳ trước, còn Đan Mạch duy nhất 1 lần lên ngôi năm 1992 cách đây đã 29 năm. Cả hai đội lọt vào trận knock-out đầu tiên đều với tư cách đội xếp thứ 2 bảng đấu, nhưng màn trình diễn của họ lại rất khác nhau. Nếu Xứ Wales thi đấu không có gì ấn tượng cả 3 trận vòng bảng với lối chơi không thật sự rõ ràng khi chủ yếu dựa vào cảm hứng của ngôi sao Gareth Bale thì Đan Mạch từng trận đều để lại dấu ấn rất lớn, đặc biệt là trận cuối thắng Nga bằng lối đá tập thể mạnh mẽ và bùng nổ đến không ngờ.
Trên lý thuyết thời điểm này, Xứ Wales không được đánh giá cao bằng Đan Mạch. Họ phòng ngự không tốt mà tấn công cũng không sắc sảo, cách chơi cũng ít đột biến và không có những miếng đánh “tủ”, chủ yếu rình rập chờ thời cơ. Tuy trận cuối vòng bảng, Xứ Wales có làm khó một chút cho đội Ý bằng lối đá kỷ luật nhưng chừng ấy vẫn chưa cho thấy sức bật.
Đối đầu với Đan Mạch, nhiều khả năng Xứ Wales sẽ quay về công thức đã chơi khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ đó là sơ đồ 4-5-1 với mũi nhọn là Kieffer Moore với sự hỗ trợ của bộ đôi giàu kinh nghiệm Gareth Bale và Aaron Ramsey. Đó là những con người có thể trông đợi có thể giúp Xứ Wales tái lập lịch sử như 5 năm trước. Mất mát duy nhất của họ chính là hậu vệ Ethan Ampadu bị treo giò do thẻ đỏ trận gặp Ý.
Chính vì phụ thuộc quá nhiều vào phong độ trồi sụt của Gareth Bale nên Xứ Wales xem ra khó đi xa, nhưng nếu may mắn thì họ vẫn có thể đưa trận đấu đến chấm 11 m.
Xứ Wales - Đan Mạch (23 giờ ngày 26.6): Bale có thắng nổi Những chú lính chì ?1
Trong khi đó Đan Mạch xứng danh là Những chú lính chì. Thua 2 trận đầu trước Phần Lan và Bỉ, tưởng chừng hết cơ hội nhưng bằng sự kiên cường và mạnh mẽ với tinh thần Eriksen, đội bóng Bắc Âu này đã xuất sắc đại thắng trước Nga ở lượt cuối để hiên ngang vào vòng 1/8. Cả 3 trận vòng bảng cho thấy dù mất Eriksen nhưng Đan Mạch vẫn chơi tấn công rất đa dạng. Họ chủ động cách chơi, không bị cuốn vào lối đá của các đối thủ, có khoảng trống là sút rất nhiều.
Box bóng đá
Wales 23:00 Denmark
Nếu so với Xứ Wales thì trong tay HLV Kasper Hjulmand có đội hình đồng đều. Dù không còn Eriksen nhưng với Youssuf Poulsen hay Martin Braithwaite rất cơ động và những tiền vệ năng nổ như Thomas Delayney hay Hoejbjerg và cả trung vệ Christensen dâng lên cho thấy sức mạnh của Đan Mạch lan tỏa đều 3 tuyến và không phụ thuộc vào bất cứ ai. Ngoài ra pha lập công đáng kinh ngạc của Mikkel Damsgaard (mới 20 tuổi) từ cự ly 25 m khiến Sân vận động Parken như nổ tung ở trận thắng Nga cũng là giải pháp giúp Những chú lính chì đủ sức chế ngự Xứ Wales.
Đội hình dự kiến
Xứ Wales (5-4-1): Ward; Davies, Rodon, Mepham, Roberts, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore.
Đan Mạch (4-3-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Damsgaard, Braithwaite, Poulsen.
Trong 10 lần chạm trán nhau từ EURO 1964 đến nay, Xứ Wales đã thắng 4 và Đan Mạch chiếm ưu thế trong 6 trận. Lần gặp nhau gần nhất vào năm 2018, Những chú lính chì giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận đối đầu tại UEFA Nations League. Lần này dù phải chơi tại Amsterdam (Hà Lan), không còn CĐV nhà ủng hộ như vòng bảng nhưng Đan Mạch vẫn được xem là nhiều hy vọng để vượt qua Xứ Wales để vào tứ kết.
Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp từ vòng 1/8 EURO 2020 từ 21 giờ 30 mỗi ngày, bắt đầu bằng 2 trận tuyển Xứ Wales - Đan Mạch và Ý - Áo tối nay. Chương trình có sự tham gia của HLV, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, bình luận viên Huỳnh Sang, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên trang www.thanhnien.vn, fanpage và YouTube Thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý nội dung.   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.