Nhận định Ma Rốc vs Croatia (17 giờ ngày 23.11, VTV5 trực tiếp): Modric đối đầu Hakimi

Giang Lao
Giang Lao
23/11/2022 12:06 GMT+7

Á quân World Cup, tuyển Croatia ra quân ở bảng F với cuộc gặp Ma Rốc đầy thử thách chiều nay 23.11 trên sân Al Bayt, trong đó tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa ngôi sao Luka Modric và Achraf Hakimi.

Modric ở tuổi 37, và có lần dự World Cup thứ 4 trong sự nghiệp, và cũng có thể là cuối cùng, tiếp tục là đầu tàu của tuyển Croatia đầy tài năng. Ngôi sao kỳ cựu này cùng Mateo Kovacic chơi ở hàng tiền vệ và sẽ là nền tảng để đội á quân tìm kiếm 3 điểm đầu tay tại bảng F trước Ma Rốc.

Ở tuổi 37, Modric vẫn đang là tiền vệ hàng đầu thế giới

AFP

Tuyển Croatia hiện có cuộc chạy đà trước World Cup 2022 với thành tích hoàn hảo, toàn thắng 5 trận gần đây, trong đó có 4 trận tại giải Nations League, bao gồm cả trận thắng luôn tuyển Pháp hùng mạnh 1-0 ngay tại Saint-Denis. Tuyển Pháp cũng chính là đội đã hạ Croatia 4-2 ở trận chung kết World Cup 2018 tại Nga.

Trong trận giao hữu ngay trước khi đến Qatar dự World Cup 2022, tuyển Croatia cũng đánh bại hiện tượng tuyển Ả Rập Xê Út 1-0, đội vừa hạ đẹp ứng viên vô địch tuyển Argentina của siêu sao Messi tỷ số 2-1 tối 22.11 ở bảng C.

Hiện thành phần tuyển Croatia không có trường hợp nào chấn thương và đầy đủ đội hình, rất sung sức, HLV Zlatko Dalic có thể lựa chọn thành phần tốt nhất ra sân với các ngôi sao Modric và Kovacic ở hàng tiền vệ cùng Brozovic, ở hàng thủ trung vệ kỳ cựu Lovren sát cánh bên cạnh tài năng trẻ Stanisic (của Bayern Munich) và trung vệ dày dạn kinh nghiệm khác Domagoj Vida. Trên hàng công, Perisic của CLB Tottenham và tiền đạo Andrej Kramaric sẽ là những cái tên đáng chú ý của Croatia.

Phía tuyển Ma Rốc, dễ thấy 2 ngôi sao Achraf Hakimi đang chơi cho PSG và Hakim Ziyech của Chelsea, và phần nào thêm tiền đạo Youssef En-Nesyri (Sevilla) sẽ là những mối đe dọa lớn cho hàng thủ Croatia. Trong đó, Hakimi được xem sẽ là chốt chặn trước Modric để hạn chế ngôi sao kỳ cựu này phô diễn tài kiến thiết cho á quân World Cup.

Đây hứa hẹn cũng sẽ là cuộc đấu không dễ dàng gì cho tuyển Croatia và Modric, khi tuyển Ma Rốc và ngôi sao đang lên Hakimi gần đây cũng có thành tích thi đấu ấn tượng bất bại 5 trận gồm 4 thắng, 1 hòa và chỉ để lọt lưới có 1 bàn, ghi đến 9 bàn. Trong lịch sử đối đầu, đây mới là lần thứ 2 gặp nhau giữa hai đội, trước đây cuộc gặp đầu tiên là ở trận bán kết giải Hassan II Trophy năm 1996 hòa 2-2, nhưng Croatia thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.