Nhận định Tây Ban Nha vs Costa Rica (23 giờ ngày 23.11): Chờ đợi 'Cuồng phong đỏ'

23/11/2022 16:05 GMT+7

Tuyển Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2022 của họ bằng trận đấu ở bảng E với tuyển Costa Rica tại Al Thumama vào đêm 23.11 (theo giờ Việt Nam).

Tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010, sẽ nỗ lực để tìm lại chính mình sau 2 kỳ giải đáng thất vọng, trong đó họ bị loại ở vòng bảng tại Brazil và 4 năm sau không thể vượt qua vòng 1/8 ở Nga, đồng thời “Cuồng phong đỏ” cũng có trận bán kết đau lòng tại EURO vào mùa hè năm ngoái. Nghĩa là họ đã không giành được quyền góp mặt ở trận chung kết của các giải đấu lớn kể từ khi đăng quang tại 2 kỳ EURO và một World Cup từ năm 2008 đến 2012. Thế nhưng, một thế hệ cầu thủ trẻ thú vị mới đang khơi dậy niềm hy vọng quay trở lại những ngày vinh quang đó, với những cái tên như Pedri, Ansu Fati…

Pedri, một trong những tài năng trẻ thú vị của tuyển Tây Ban Nha

AFP

Nói chung, đội bóng của HLV Luis Enrique đang rất quyết tâm trong việc chuẩn bị cho các trận đấu tại Qatar, mặc cho rất nhiều lời bàn tán về việc lựa chọn đội hình gây tranh cãi của ông. Mục tiêu của HLV Enrique là “chơi 7 trận ở Qatar”, bắt đầu bằng cuộc đọ sức phải thắng trước Costa Rica vào đêm nay.

Ông hy vọng điều đó sẽ xảy ra để xóa đi cái dớp tuyển Tây Ban Nha thường chơi không thành công trong các trận ra quân tại World Cup. Theo thống kê, không có ĐTQG nào thua nhiều trận ra quân tại World Cup hơn 7 lần thất bại của Tây Ban Nha.

Nhiệm vụ ghi bàn sẽ được trao cho Ferran Torres, Nico Williams và Alvaro Morata nhưng Marco Asensio cũng có thể có cơ hội sau màn thể hiện ấn tượng trong chiến thắng ở trận giao hữu trước Jordan. HLV Enrique nói: “Asensio ở một đẳng cấp khác, rất xuất sắc. Với thái độ đó, với phẩm chất mà cậu ấy có, cậu ấy có thể chơi ở bất cứ đâu”.

Trong khi đó, dù đây là lần thứ 6 góp mặt ở các kỳ World Cup nhưng Costa Rica mới chỉ thắng được có 5 trận. Tuy nhiên, điều khiến cho các CĐV của Tây Ban Nha lo lắng không ít là 3 trong số 6 trận thắng đó diễn ra ở trận ra quân của họ. “Los Ticos” hy vọng sẽ tận dụng được cái dớp không vui của Tây Ban Nha để tiếp tục khởi đầu cho chiến dịch World Cup bằng một chiến thắng.

Dàn sao trẻ của Tây Ban Nha sắp sửa ra mắt tại World Cup 2022

AFP

Mặc dù HLV Luis Fernando Suarez luôn hết lời khen ngợi phong cách chơi bóng của Tây Ban Nha nhưng ông cũng cảm thấy đội bóng của mình đã sẵn sàng đối mặt với thử thách. Ông nói: “Enrique là một HLV tuyệt vời. Bất chấp mọi chuyện xảy ra, Tây Ban Nha sẽ luôn chơi theo cùng một cách. Chúng tôi đang cảm thấy khá tốt và sẵn sàng cống hiến mọi thứ”.

Thủ môn kỳ cựu của PSG, Keylor Navas, vẫn là ngôi sao của đội và anh sẽ có trận đấu thứ 108 cho “Los Ticos” nếu được xuất trận vào đêm nay. Trong khi đó, một cầu thủ kỳ cựu khác đang chơi bóng ở Mexico, Joel Campbell, sẽ dẫn dắt hàng công trong nhiệm vụ tìm kiếm mành lưới của thủ môn Unai Simon.

Mặc dù thành tích của tuyển Tây Ban Nha trong các trận ra quân tại World Cup không ổn định nhưng xét cho cùng, họ vẫn có đủ chất lượng để vượt qua Costa Rica tại sân Al Thumama vào đêm nay.

Theo dự đoán, đội bóng của HLV Enrique có đến 82,7% cơ hội thắng trận, so với chỉ 5,4% của Costa Rica. Tuy nhiên, tỷ lệ 11,9% cho một kết quả hòa sẽ được tính đến nếu như một số trụ cột của Tây Ban Nha cảm thấy bỡ ngỡ trong lần đầu tiên trình diễn tại World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.