Nhân rộng mô hình trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã

30/08/2017 07:25 GMT+7

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung bố trí cán bộ là tri thức trẻ và phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Ngày 29.8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (gọi tắt là Dự án 600 phó chủ tịch xã).
Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Chỉ đạo dự án, cho biết thực hiện dự án, đã có 580 đội viên được lựa chọn về công tác tại các xã thuộc 64 huyện nghèo của 20 tỉnh.
Trong 5 năm qua, đã có 351 đội viên chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai được 834 chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, có 822 (chiếm 98,6%) chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình, dự án được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá đã mang lại hiệu quả.
Bộ Nội vụ sẽ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép thực hiện nhân rộng mô hình để tăng cường thêm lực lượng trí thức trẻ tham gia phát triển - kinh tế xã hội, đồng thời đề nghị Chính phủ, Thủ tướng bổ sung biên chế để bố trí công tác đối với số đội viên còn lại của dự án.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung bố trí cán bộ là tri thức trẻ và phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giao nhiệm vụ, kèm cặp, mạnh dạn đề đạt, bố trí nhiệm vụ, giải quyết bài toán đầu ra đối với 148 tri thức trẻ chưa được bố trí công việc. Tỉnh nào còn biên chế, phải ưu tiên bố trí cho số cán bộ trẻ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.