Nhân sự Quảng Bình: 2 giám đốc sở mới bổ nhiệm 6 tháng được điều chuyển công tác

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
29/06/2021 17:34 GMT+7

Sáng 29.6, Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định, thông báo về công tác cán bộ. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, công bố 8 quyết định, thông báo về công tác cán bộ.
Theo đó, điều động ông Phạm Quang Ánh, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Huệ, Chánh Thanh tra tỉnh, được điều động giữ chức Giám đốc Sở TN-MT. Ông Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, giữ chức Chánh thanh tra tỉnh.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Du lịch.
Ông Mai Xuân Hạp, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức Phó giám đốc Sở NN-PTNT. Ông Nguyễn Anh Quý, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Và ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chủ tịch UBND H.Bố Trạch giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Đáng chú ý, trong những cán bộ lãnh đạo kể trên có 2 giám đốc sở mới được bổ nhiệm 6 tháng. Cụ thể, ngày 29.12.2020, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ. Khi đó, ông Phạm Quang Ánh, Phó giám đốc Sở TN-MT, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này. Và ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở KH-ĐT, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch. Ngày 2.4, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu bổ sung 2 ông Nguyễn Hoài Nam và Phạm Quang Ánh vào Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.