Nhân viên bị sa thải đâm chết giám đốc khai gì khi đầu thú?

Lê Tân
Lê Tân
15/05/2018 19:33 GMT+7

Sau khi đến tận công ty sát hại sếp cũ bằng ba nhát dao, hung thủ đã ra cơ quan công an đầu thú .

Chiều 15.5, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng, cho biết Đỗ Quốc Cường (26 tuổi, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng), hung thủ sát hại ông Trần Thế Hà (44 tuổi, ngụ phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, đã ra Công an phường Đồng Hòa, quận Kiến An đầu thú.
Trước đó, vào 7 giờ 50 ngày 15.5, khi ông Hà đang ngủ tại văn phòng Công ty (địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) thì bị Cường dùng dao bầu đâm 3 nhát. Ông Hà được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Cường về nhà riêng lấy tiền và quần áo, rồi bắt xe khách ra thành phố Uông Bí, Quảng Ninh trốn.

Sau khi được người thân cùng lực lượng công an vận động, Cường đã bắt xe khách về Hải Phòng đầu thú tại Công an phường Đồng Hòa, quận Kiến An vào trưa cùng ngày.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận là lái xe của Công ty Đầu tư Thương mại vận tải Thế Anh nhưng nhiều tháng nay không được trả lương. Đáng chú ý, theo Cường, tối 14.5, ông Hà còn cho người “dằn mặt” Cường nhưng không thành và nhắn tin thách thức, đe dọa Cường.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.