Nhân viên khách sạn tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

17/10/2017 18:18 GMT+7

Kiểm tra hành chính một khách sạn ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), công an P.7 phát hiện nhân viên của khách sạn tàng trữ 1 khẩu súng cùng 182 viên đạn.

Ngày 17.10, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết Cơ quan CSĐT quận đang điều tra làm rõ Đào Huy Hoàng (23 tuổi, ngụ Quảng Nam) tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.
Khoảng 1 giờ 20 ngày 15.10, Công an P.7 (Q.Gò Vấp) kiểm tra hành chính khách sạn A.T. (trên đường Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp), phát hiện Hoàng (là nhân viên khách sạn) tàng trữ 1 khẩu súng ngắn, 182 viên đạn, 1 hộp đựng súng bằng nhựa; 1 bộ quân hàm cấp bậc trung úy, 1 bảng tên, 1 danh thiếp của lực lượng vũ trang.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.