Nhân viên ‘mất ngủ’ vì Tổng thống Mỹ

26/05/2019 17:00 GMT+7

Các nhân viên chính phủ Mỹ cùng cố vấn tháp tùng Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ Air Force One tiết lộ họ bị mất ngủ do chủ nhân Nhà Trắng thường xuyên triệu tập cuộc họp bất thường.

Nhân dịp Tổng thống Trump đang thăm Nhật Bản, Đài CNN ngày 25.5 dẫn lời ít nhất 5 quan chức chính phủ giấu tên mô tả công việc tháp tùng ông chủ Nhà Trắng trên các chuyến bay dài là “cực kỳ khắc nghiệt”.
“Chuyến bay có thể kéo dài gần 20 giờ. Không gian và thời gian để ngủ bị hạn chế. Truyền hình được mở liên tục với kênh Fox News. Nếu có tin tức chống lại Tổng thống thì các cố vấn biết sắp có chuyến bay "đầy sóng gió" trên chuyên cơ Air Force One”, theo CNN.
Trên Air Force One, Tổng thống Trump thường ngồi trong khu vực cabin phía trước, xem truyền hình, đọc báo, thảo luận với các cố vấn và gọi điện thoại cho bạn bè, người thân ở Mỹ.
“Tổng thống Trump hầu như không ngủ trong suốt chuyến bay. Ông có thể triệu tập cuộc họp bất cứ lúc nào, thậm chí khi các cố vấn đang ngủ để thảo luận về kế hoạch chuyến công du hoặc thông tin vừa lướt qua trên báo đài”, một nhân viên Nhà Trắng tiết lộ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One Reuters
Do lịch họp bất thường, thiếu chỗ ngủ trên chuyên cơ, nhiều nhân viên và cố vấn phải “ngủ không đủ giấc” trên ghế.
Một số người “dày dạn kinh nghiệm” thậm chí mang theo thảm tập yoga lót sàn nằm nghỉ lưng, chờ lệnh triệu tập của Tổng thống.
Trước đây, truyền thông Mỹ từng hé lộ chủ nhân Nhà Trắng chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.