Tuy đề bám sát Sách giáo khoa nhưng học sinh phải học kỹ, hiểu rõ mới làm được. Nhờ đó đề dễ phân loại được học sinh.
Đề không trải rộng chương trình. Cách hỏi rõ ràng, không gây nhầm lẫn trong cách dùng từ.
Những câu hỏi phủ định, đề in đậm chữ "không" giúp thí sinh không chọn lầm đáp án.
Đề thi vừa sức với học sinh phổ thông và cấu trúc đề phù hợp với cấu trúc qui định của Bộ đã ban hành nên không làm học sinh bất ngờ.
Bảo đảm tính không đánh đố, không bắt bí giúp thí sinh bình tĩnh trong suốt thời gian làm bài.
Số câu phân hóa học sinh giỏi quá ít nên số thí sinh đạt điểm trên 5 có thể chiếm đa số so với cách thi tự luận.
Đặng Thị Yến
(trường THPT Phú Nhuận TP.HCM )
Bình luận (0)