Nhận xét đề thi môn Hóa khối A: Phân nhóm được thí sinh

05/07/2006 14:00 GMT+7

Đề thi Hóa khối A năm nay đáp ứng được yêu cầu của một đề thi tuyển. Đề gồm 50% hóa Vô Cơ và 50% hóa Hữu Cơ, phủ đều khắp chương trình các lớp 10, 11 và 12, đặc biệt 3/4 nội dung đề thi nằm ở nội dung lớp 12.

 


ThS. Trần Văn Khoa

- Tất cả các câu hỏi giáo khoa đều có tính tổng hợp và khái quát phong phú, không phải chỉ cần học thuộc bài là làm được. Mỗi câu đều có phần khó (như câu I.3, II.2, Va.4) để phân loại thí sinh. Đặc biệt mỗi câu trên đều có một phần toán nhỏ, rất tốt để thí sinh phân tích định lượng, làm chính xác phần trả lời của mình.

- Hai bài toán thể hiện nội dung chính của chương trình vô cơ và hữu cơ. Ngoài kiến thức toán, thí sinh phải nắm bắt được tính chất hóa học của các chất mới làm tốt được bài toán. Câu III.2 dành cho các thí sinh giỏi.

Nhìn chung, ngoài khuyết điểm là đề thi hơi dài, đối với một đề thi tuyển chọn, trong phạm vi cả nước, đề này đạt yêu cầu, giúp các trường chọn đúng đối tượng thí sinh đạt chuẩn của mình.

ThS. Trần Văn Khoa - Giảng viên chính Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Nhựt Quang (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.