Nhập khẩu rau tăng mạnh nhất

Chí Nhân
Chí Nhân
11/11/2018 17:00 GMT+7

Trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu rau đạt 377 triệu USD, tăng đến 36,5% so với cùng kỳ năm 2017. Đây cũng là mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng cao nhất trong nhóm hàng nông sản.

Không có thống kê chi tiết của mặt hàng rau nhưng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường nhập khẩu rau và quả chủ yếu đến từ Thái Lan 43% và Trung Quốc 23% thị phần.
Ngoài 2 thị trường trên, từ đầu năm đến hết tháng 10, nhập khẩu rau quả từ Mỹ cũng tăng đến 86% và Hàn Quốc tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh mặt hàng rau, nhập khẩu bắp trong cùng thời gian trên cũng tăng gần 36% về giá trị. Cụ thể tính đến hết tháng 10, nhập khẩu bắp đạt gần 8,3 triệu tấn tương đương giá trị 1,7 tỉ USD, tăng 28% về lượng và gần 36% về giá trị so với cùng kỳ 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.