Nhặt 70 bao rác trên núi Chứa Chan

Lê Lâm
Lê Lâm
26/07/2022 14:00 GMT+7

Lực lượng đoàn viên H.Xuân Lộc ( Đồng Nai ) nhặt tổng cộng 70 bao rác (chủ yếu là chai lọ, bao ni lon) trên núi Chứa Chan . Đây là rác sinh hoạt mà phượt thủ đã bỏ lại sau khi leo núi.

Sáng 26.7, anh Lê Minh Hiếu, Bí thư Đoàn Công an Huyện Xuân Lộc, cho biết các đoàn viên H.Xuân Lộc vừa tiến hành chiến dịch tổng vệ sinh trên núi Chứa Chan, nhặt rác trên đỉnh núi do phượt thủ để lại.

Lực lượng đoàn viên H.Xuân Lộc nhặt tổng cộng 70 bao rác trên đỉnh núi Chứa Chan

HUYỆN ĐOÀN XUÂN LỘC

Cụ thể, 70 đoàn viên thuộc 3 đơn vị gồm Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện và Trường THPT Xuân Lộc đã nhặt tổng cộng 70 bao rác, mỗi bao nặng khoảng 10 kg.

Cuối tuần có rất nhiều 'phượt thủ' tìm đến núi Chứa Chan leo núi và để lại khá nhiều rác

HUYỆN ĐOÀN XUÂN LỘC

Số rác này chủ yếu là chai lọ, bao ni lon... tạo thành 2 đống rác to trên đỉnh núi do các phượt thủ để lại sau khi leo núi cắm trại tại đây.

70 đoàn viên thuộc đoàn cơ sở Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện và trường THPT Xuân Lộc tham gia dọn rác

HUYỆN ĐOÀN XUÂN LỘC

Theo anh Hiếu, ngoài việc gom rác và mang xuống núi, lực lượng đoàn viên còn cắm bảng cảnh báo ngay tại vị trí vứt rác để nhắc nhở phượt thủ không để rác trên đỉnh núi.

Tổng cộng các đoàn viên nhặt được 70 bao rác, mỗi bao nặng khoảng 10 kg, chủ yếu là chai lọ, ni lon

HUYỆN ĐOÀN XUÂN LỘC

Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là núi Gia Lào hay núi Gia Ray, cao 837 m và là ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam bộ (sau núi Bà Đen, Tây Ninh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.