Nhật Bản có 70.000 cụ 100 tuổi

16/09/2019 19:23 GMT+7

Người cao tuổi ở Nhật Bản vừa thiết lập kỷ lục mới khi chiếm 28,4% trong tổng dân số và 12,9% trong lực lượng lao động nước này vào năm 2018, theo số liệu thống kê chính thức của Tokyo.

Số công dân từ 65 tuổi trở lên đang ở mức 35,88 triệu người, tăng 320.000 người so với một năm trước đó, theo Japan Today dẫn số liệu được công bố nhân dịp Ngày cao tuổi Nhật Bản hôm 16.9.
Trong khi đó, số người từ 90 tuổi trở đi đạt 2,31 triệu người, bao gồm 70.000 cụ 100 tuổi.
Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Nhật Bản dự kiến số người cao tuổi của nước này sẽ chiếm 30% trên tổng dân số vào năm 2025 và 35,3% trong năm 2040.

[VIDEO] Cụ bà 116 tuổi được công nhận là người cao tuổi nhất thế giới còn sống

Tỷ lệ người cao tuổi đi làm cũng tăng 15 năm liên tiếp vì thiếu lao động. Trong số 8,62 triệu cụ vẫn phải làm việc bất chấp đã vào tuổi nghỉ hưu, 3,5 triệu người là cụ bà.
Lĩnh vực thu hút lao động cao tuổi nhiều nhất là ngành kinh doanh bán sỉ và bán lẻ, với 1,27 triệu người, kế đến là nông nghiệp và lâm nghiệp ở mức 1,07 triệu người.
Sau Nhật Bản, quốc gia có dân số già thứ hai trên thế giới là Ý, chiếm 23% trong tổng dân số trên toàn quốc.
 

[VIDEO] Những hũ tro cốt hoang lạnh và nỗi lo của người cao tuổi Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.