Nhật Bản cũng muốn họp thượng đỉnh với Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2018 08:28 GMT+7

Tờ Asahi Shimbun ngày 29.3 đưa tin chính phủ Nhật Bản vừa tỏ ý muốn hội đàm thượng đỉnh với CHDCND Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp lãnh đạo giữa hai bên và với một số nước khác.

“Chính phủ Nhật vừa bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp cấp lãnh đạo thông qua Tổng hội liên hiệp người Triều Tiên tại Nhật Bản”, Asahi Shimbun dẫn một số tài liệu cho hay. Cũng theo báo này, Bình Nhưỡng đã thảo luận về khả năng tổ chức lần lượt các cuộc gặp lãnh đạo với Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật và Nga.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ thăm Trung Quốc từ ngày 25-28.3 và đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim với tư cách là người đứng đầu Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 25-28.3 Reuters
Hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra lần lượt trong tháng 4 và tháng 5. Hôm nay 29.3, quan chức cấp cao Hàn-Triều gặp tại Bàn Môn Điếm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Trong cuộc gặp, hai bên có thể ấn định ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, theo Yonhap.
Asahi Shimbun dẫn một số tài liệu từ Triều Tiên cho hay rất có khả năng cuộc gặp lãnh đạo Nhật-Triều sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters hôm 27.3, Ngoại trưởng Nhật Taro Kono để ngỏ khả năng Thủ tướng Shinzo Abe có thể gặp lãnh đạo Kim. Ông Kono cho biết thêm Tokyo đang theo dõi sát sao các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim và Tổng thống Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.