Nhật Bản viện trợ hơn 9 tỉ đồng cho 5 dự án tại Việt Nam

22/12/2017 16:59 GMT+7

Chiều 22.12, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Junichi Kawaue ký kết các hợp đồng viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá 397.992 USD (hơn 9 tỉ đồng) cho 5 dự án về y tế và giáo dục.

Trong số này có dự án trang bị 9 loại thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên (nhận được 90.545 USD) và dự án trang bị 7 loại thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng (87.375 USD).
Ba dự án còn lại là dự án trang bị 7 loại thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ (82.134 USD), dự án trang bị 1 xe cấp cứu cho trạm y tế xã Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè, Tiền Giang (30.450 USD) và dự án xây dựng 7 phòng học tại Trường Tiểu học Vĩnh Bình, xã Vĩnh Bình, Long An (107.488 USD).
Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Junichi Kawaue ký kết hợp đồng viện trợ với Phó trạm Y tế xã Hậu Mỹ Bắc A Nguyễn Văn Lưu ngày 22.12 Văn Khoa
Tại buổi lễ ký kết, Tổng lãnh sự Nhật Bản Junichi Kawaue đã lần lượt ký hợp đồng viện trợ với đại diện của 5 cơ sơ y tế và trường học nói trên. Phát biểu sau lễ ký kết, ông Kawaue nhấn mạnh: “Chúng tôi đang dốc hết sức mình vì sự phát triển của Việt Nam trên nhiều cấp độ khác nhau và tôi hy vọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước sẽ ngày càng bền chặt hơn nữa”.
Những dự án lần này được cấp viện trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của chính phủ Nhật Bản (GGP). Kể từ năm 1995 đến cuối năm 2016 đã có 174 dự án tại 26 tỉnh thành được cấp viện trợ theo GGP, với tổng trị giá 13.878.826 USD, chủ yếu trong các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sinh hoạt căn bản của người dân như giáo dục, y tế, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.