Nhật Bản xuất khẩu mạnh nhất từ khủng hoảng tài chính toàn cầu

20/11/2017 20:25 GMT+7

Xuất khẩu của Nhật Bản vừa tăng theo mức hai chữ số tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 10, tiếp tục năm thể hiện tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo Bloomberg, nhu cầu thế giới cải thiện giúp xuất khẩu Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm đến nay. Điện thoại thông minh "hút hàng" tạo ra nhu cầu cho linh kiện, phụ tùng và máy móc smartphone trong những tháng gần đây.
10 tháng đầu năm, Nhật Bản xuất khẩu khoảng 64.000 tỉ yen Nhật giá trị hàng hóa. Đây là giai đoạn xuất khẩu cao nhất kể từ năm 2008. Điều này giúp kinh tế Nhật đi lên trong bảy quý liên tiếp. Giới đầu tư kỳ vọng doanh thu cao cũng giúp giá cổ phiếu bay lên mức cao nhất trong nhiều năm qua.
Xuất khẩu Nhật Bản trên đà có năm tốt nhất từ năm 2008 Ảnh: Bloomberg
Nhà kinh tế Norio Miyagawa tại Mizuho Securities cho biết: “Xuất khẩu Nhật Bản đang có xu hướng tăng nhờ sự phục hồi kinh tế thế giới. Tôi nghĩ rằng bán dẫn liên quan đến hoạt động sản xuất iPhone là một trong những động lực chính cho sự phát triển. Chúng ta có thể tin tưởng rằng xuất khẩu sẽ là động cơ thúc đẩy kinh tế Nhật trong những quý tới”.
Chuyên gia này dự báo tăng trưởng Nhật Bản vào khoảng 1 - 1,5% trong ba tháng tính đến tháng 12. Hai ngành xuất khẩu tốt trong thời điểm này là bán dẫn và ô tô nói chung. Cán cân thương mại điều chỉnh của Nhật cho thấy nước này thặng dư 322,9 tỉ yen Nhật, cao hơn mức dự báo là 206,7 tỉ yen Nhật.
Xuất khẩu đến Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, tăng 26% so với năm trước. Xuất khẩu sang Mỹ thì tăng 7,1%, sang EU tăng 15,8%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.