Nhật chú trọng điều kiện làm việc cho lao động nước ngoài

25/08/2018 09:00 GMT+7

Ngày 24.8, tờ Nikkei Asia Review đưa tin chính phủ Nhật Bản sẽ nâng số cán bộ giám sát điều kiện làm việc cho lao động nước ngoài từ 140 lên 240 người trong tài khóa tới, bắt đầu từ tháng 4.2019.

Việc tăng cán bộ thanh tra nhằm đảm bảo bên sử dụng lao động hành xử đúng luật khi Nhật Bản đang chuẩn bị mở cửa đón nhận lao động không có tay nghề từ nước ngoài.
Ngoài việc tư vấn cho lao động nước ngoài, các cán bộ sẽ kiểm tra nơi làm việc để đảm bảo lao động được trả lương hợp lý và hạn chế nạn thuê người trái phép. Hiện lao động nước ngoài làm việc tại khoảng 195.000 địa điểm ở Nhật, nhưng cán bộ của Bộ Lao động nước này chỉ có thể kiểm tra được 10.000 công ty/năm. Tính đến cuối tháng 10.2017, số lao động nước ngoài làm việc tại Nhật ở mức kỷ lục 1,28 triệu người, tăng gấp đôi trong 5 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.