Nhật ký hành trình Hoa hậu Thế giới 2010 (kỳ 2)

12/10/2010 15:08 GMT+7

(TNO) Sáng 11.10, Kiều Khanh và hơn 100 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 đã tham gia hoạt động chính thức đầu tiên của họ tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

>>  Nhật ký hành trình Hoa hậu Thế giới 2010 - Kỳ 1  /   Thí sinh Hoa hậu Thế giới tham quan khu tự trị Nội Mông / Kiều Khanh khám phá Bắc Kinh cùng các người đẹp Thí sinh Hoa hậu Thế giới 2010 đến Thượng Hải

Đó là diễu hành trên đường phố trong sự chào đón nồng nhiệt của du khách và đông đảo người dân địa phương.

 
Đại diện Việt Nam Kiều Khanh (thứ hai từ phải sang) rạng rỡ bên cạnh bạn bè quốc tế - Ảnh: globalbeauties.com

Trong trang phục áo liền quần màu tím, đại diện Việt Nam Kiều Khanh trông thật trẻ trung bên cạnh các bạn bè quốc tế.

Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức, cuộc thi năm nay chỉ bao gồm 115 thí sinh chứ không phải 119 thí sinh như đã thông báo trước đó.

Đại diện Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa Dominica và Fiji không thể tham dự cuộc thi. Miss Slovenia phải quay trở lại quê nhà vì những lý do không được tiết lộ.

Tuy nhiên, đây vẫn là cuộc thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất trong 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế.

Theo trang web chuyên về sắc đẹp uy tín Global Beauties, đại diện đến từ Đông u Slovakia hiện là thí sinh được đánh giá cao nhất cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới năm nay.


Miss Slovakia hiện là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2010, theo Global Beauties - Ảnh: globalbeauties.com

Tiếp theo đó là các người đẹp đến từ Nga, Brazil, Botswana và St. Lucia.

Có năm đại diện châu Á lọt vào top 20 ứng viên sáng giá có khả năng giành vương miện hoa hậu theo bình chọn của Global Beauties, đó là: Miss Thái Lan, Philippines, Mông Cổ, Hàn Quốc và nước chủ nhà Trung Quốc.

Tam Á là nơi các thí sinh sẽ trải qua năm vòng thi phụ: Miss World Beauty with a Purpose (Vẻ đẹp vì một mục đích), Miss World Talent (Hoa hậu Tài năng), Miss World Top Fitness/Sports (Hoa hậu Thể dục - Thể thao), Miss World Beach Beauty (Người đẹp biển), Miss World Fashion - Top Model (Hoa hậu Thời trang - Top Người mẫu) nhằm tìm ra những gương mặt nổi bật nhất đi tiếp vào vòng trong.

Trước đó, các người đẹp đã có một tuần khám phá thủ đô Bắc Kinh, khu tự trị Nội Mông và thành phố Thượng Hải.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 sẽ diễn ra tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 30.10.

>> Xem thêm hình ảnh các người đẹp tại Tam Á

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.