Nhật lên kế hoạch sản xuất chiến đấu cơ không người lái đầu tiên

19/08/2016 17:25 GMT+7

Nhật đang lên kế hoạch sản xuất chiến đấu cơ không người lái đầu tiên trong vòng 2 thập niên nữa giữa lúc mối đe dọa tăng cao từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Hãng tin Reuters ngày 19.8 dẫn một nguồn tin giấu tên từ bên trong chính phủ Nhật cho biết Nhật dự kiến sẽ sản xuất máy bay do thám không người lái trong vòng 1 thập niên tới, sau đó là tới máy bay chiến đấu không người lái.
Kế hoạch trên nằm trong gói dự thảo ngân sách kỷ lục, lên đến 5,16 nghìn tỉ yen (51 tỉ USD) mà Bộ Quốc phòng Nhật dự kiến sẽ yêu cầu trong tháng 8 này cho năm tài chính 2017-2018.
Khoản tiền khổng lồ kể trên tương đương mức tăng 2,3% ngân sách quốc phòng so với năm 2015. Nếu nó được thông qua, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp, gói ngân sách này gia tăng.
Tuy nhiên, các chuyên gia về an ninh cho rằng mức tăng như vậy có khi vẫn không đủ cho Nhật trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên mà Nhật đang phải đối mặt.
Khoản đề nghị của Bộ Quốc phòng Nhật bao gồm 100 tỉ yen để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3, giúp tăng gấp đôi tầm hoạt động của hệ thống hiện tại lên hơn 30 km.
Nhật muốn sản xuất máy bay do thám không người lái trước, sau đó là máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên trên thế giới Reuters
Ngoài ra còn có đề nghị hợp tác với Mỹ sản xuất hệ thống tên lửa SM3 Block IIA để đánh chặn tên lửa tầm cao, mua chiến đấu cơ tàng hình phiên bản mới F-35 của Mỹ…
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật cũng đề nghị tăng cường ngân sách để nâng cao sức mạnh của lực lượng tuần duyên ở các đảo Miyakojima và Amami Oshima trước mối đe dọa từ Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.