Nhật mở trụ sở ứng phó sau khi tàu Trung Quốc tiến gần đảo tranh chấp

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2019 17:35 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản ngày 11.2 lập trụ sở ứng phó khẩn cấp sau khi 4 tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển Nhật tuyên bố chủ quyền gần Senkaku/Điếu Ngư vào lúc 10 giờ 05 phút và 10 giờ 20 phút ngày 11.2 (giờ địa phương), theo hãng tin Jiji.
Những tàu này rời khỏi khu vực trong khoảng thời gian từ 11 giờ 45 phút và 12 giờ 05 phút. Đây là lần thứ 4 từ đầu năm 2019 đến nay, tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư.
Trụ sở ứng phó khủng hoảng khẩn cấp nói trên sẽ thu thập thông tin về vụ việc mới nhất và theo dõi tình hình, theo Đài NHK.
Tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư leo thang vào năm 2012, khi chính quyền Tokyo mua 3 trong số 5 đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.
Hồi tháng 5.2018, Nhật và Trung Quốc ký một thỏa thuận lập “cơ chế liên lạc ngừa xung đột” nhằm ngăn chặn các sự cố trên biển lẫn trên không xung quanh Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.