Nhật – Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế trên nhóm đảo tranh chấp

11/09/2018 11:43 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 10.9 nhất trí đẩy mạnh nỗ lực trong kế hoạch triển khai hoạt động kinh tế chung tại nhóm đảo tranh chấp.

Trong cuộc họp báo sau khi đối thoại với ông Putin tại Vladivostok, Thủ tướng Abe một lần nữa nhắc lại cam kết ký kết hiệp ước hòa bình vào ông Putin, vẫn chưa đạt được vì tranh chấp về nhóm đảo mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc, theo Kyodo News hôm 11.9.
Nhà lãnh đạo cho biết hai ông đã đồng ý về cái gọi là “lộ trình hòa bình” nhằm công nhận các hoạt động tại nhóm đảo ở 5 lĩnh vực: thủy hải sản, nông trại nhà kính, phong năng, du lịch và giảm rác thải.
Phó chánh văn phòng Nhật Bản Kotaro Nogami cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận khai thác nhím biển, xây dựng nông trại nuôi dâu tây…, nhưng chưa có thông tin chi tiết.
Nhật Bản đang tìm cách xây dựng lòng tin thông qua những hoạt động trên nhằm mở đường cho viễn cảnh dàn xếp tranh chấp kéo dài nhiều thập niên qua giữa hai nước, và cuối cùng ký kết hiệp ước hòa bình. Về phần mình, Nga muốn thu hút đầu tư của Nhật Bản tại vùng Viễn Đông chưa được phát triển.
Thủ tướng Abe cho biết hai nước sẽ triển khai các phái đoàn thương mại vào đầu tháng 10 sau thời gian trì hoãn vì thời tiết xấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.