Nhật nhận dạng 24 tàu ngầm bị Mỹ đánh chìm

12/09/2017 14:01 GMT+7

Tờ Asahi Shimbun đưa tin một nhóm chuyên gia Nhật Bản đã xác định vị trí cũng như nhận dạng được 24 tàu ngầm của nước này bị đánh đắm ở ngoài khơi tỉnh Nagasaki sau khi Thế chiến 2 kết thúc.

Nhóm chuyên gia do Giáo sư Tamaki Ura thuộc Đại học Tokyo dẫn đầu đã đưa thiết bị lặn không người lái xuống độ sâu khoảng 200 m để rà soát vùng đáy biển rộng
6 km2 ngoài khơi quần đảo Goto, tỉnh Nagasaki. Từ những hình ảnh thu về, các chuyên gia đã xác định được mọi loại tàu ngầm dựa vào thiết kế độc đáo và đặc điểm riêng của chúng. Nhóm chuyên gia cũng đang xem xét kế hoạch trục vớt vài chiếc tàu.
Theo Asahi Shimbun, quân đội Mỹ hồi tháng 4.1946 đã đánh chìm số tàu trên để những công nghệ tiên tiến của chúng không lọt vào tay Liên Xô. Trong số này có hai tàu ngầm I-58 và I-402. Với chiều dài 120 m và khả năng chở tới 3 oanh tạc cơ Aichi, I-402 là tàu ngầm lớn nhất hoạt động trong Thế chiến 2. Còn chiếc I-58 đã phóng ngư lôi đánh đắm tàu USS Indianapolis vào ngày 30.7.1945, lúc tàu Mỹ đang hướng về Philippines sau khi vận chuyển một số bộ phận của quả bom nguyên tử được thả xuống TP.Hiroshima.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.