
Tại sao bề ngoài của hệ mặt trời như…bánh sừng trâu
Nhìn từ xa, nhật quyển bao quanh hệ mặt trời của chúng ta trông khá "ngon miệng", và các nhà khoa học đang tìm cách giải thích lý do tại sao.
Nhìn từ xa, nhật quyển bao quanh hệ mặt trời của chúng ta trông khá "ngon miệng", và các nhà khoa học đang tìm cách giải thích lý do tại sao.
(TNO) NASA cho biết, một trong các phi thuyền của họ đã xác nhận nghi ngờ lâu nay cho rằng hệ mặt trời có đuôi như sao chổi.
(TNO) Tàu Voyager 1 vừa gửi đi tín hiệu cho thấy đã đến được rìa hệ mặt trời, tức cách Trái đất hơn 11 tỉ dặm.
Mặt trời và các hành tinh được bao phủ bởi bong bóng các hạt điện tích và từ trường gọi là nhật quyển. Ở rìa của nhật quyển, nơi nó va chạm với đám khí và bụi liên ngân hà, gọi là nhật mãn, đánh dấu ranh giới ngoài của hệ mặt trời.