
Người khuyết tật nhặt rác cho... người lành lặn !
Nhóm thanh niên khuyết tật tại Đà Nẵng vốn khó khăn trong vận động, đi lại, nghe nhìn… nhưng điều đó không cản trở họ góp sức cho môi trường xanh, sạch.
Nhóm thanh niên khuyết tật tại Đà Nẵng vốn khó khăn trong vận động, đi lại, nghe nhìn… nhưng điều đó không cản trở họ góp sức cho môi trường xanh, sạch.
Một nhóm thanh niên khuyết tật tại Đà Nẵng gặp khó khăn trong việc vận động, đi lại, nghe nhìn… nhưng không vì vậy mà họ gặp khó trong việc lan tỏa ý niệm bảo vệ môi trường. Mỗi sáng chủ nhật họ đều đi nhặt rác.
Giữa bãi rác, những người đàn ông làm nghề ve chai vẫn có thể làm bàn nhậu "dã chiến", lai rai buổi chiều. Họ uống không nhiều, "mồi" cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng họ biết chắt chiu những niềm vui trong cái nghề rất... nặng mùi.
'Hành trình xanh' là tên của nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh, H.Đông Hòa (Phú Yên) lập ra để kết nối với nhau vì cộng đồng, vì môi trường xanh, sạch, đẹp.
Hành trình xanh - là tên của nhóm học sinh trường THPT Nguyễn Văn Linh, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) lập ra để nối kết các bạn học sinh đến với nhau vì cộng đồng, vì môi trường xanh, sạch và đẹp.
Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Linh (H.Đông Hòa, Phú Yên) lập nhóm Hành trình xanh để... nhặt rác. Trưởng nhóm tâm niệm: "Nhóm phải thay đổi ý thức cộng động. Họ vứt thì tụi em nhặt, đến khi họ hết vứt nữa thì thôi".
Trong “Ngày vì môi trường Phú Quốc” lần thứ 2 (3.8), hơn 7.800 người tham gia vệ sinh môi trường, thu gom 50 tấn rác, ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng TN-MT H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết.
Ngâm mình hàng giờ dưới nước, lặn sâu hàng chục mét nước chỉ để nhặt những vỏ lon, túi ni lông, búi lưới đang quấn chặt các rạn san hô..., những thanh niên lặn biển nhặt rác ở Đà Nẵng chọn yêu biển theo cách riêng của mình.
Tại chương trình nhặt rác và “Đổi rác lấy quà - Sài Gòn ơi” diễn ra vào sáng 12.7.2019, ở quận 2, TP.HCM, người tham gia nhặt rác vô cùng thích thú khi có thể đổi rác là chai nhựa và ống hút để lấy rau sạch, ống hút tre và sách vở.
Trước thực trạng ô nhiễm rác thải, nhiều bạn trẻ đã sáng tạo ra phương tiện thu gom rác tự động, dọn vệ sinh đa năng nhằm bảo vệ môi trường xanh sạch, đồng thời thay thế sức người...
Ngày 5.7, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật lấy “chiếc nhẫn” bằng con ốc bù loong khỏi ngón tay một cụ bà.
Sau trận đấu Bình Phước - Cần Thơ, cầu thủ của hai đội đã nán lại sân vận động tỉnh Bình Phước để cùng tham gia tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và nhặt rác cùng với Trashpackers Việt Nam.
Bộ trưởng Giáo dục Anh Damian Hinds kêu gọi giới trẻ nước này hãy trải qua một mùa hè đầy ý nghĩa, chẳng hạn như cùng nhau nhặt rác trên các bãi biển, công viên, thay vì khóa chặt bản thân vào màn hình điện thoại.
Ngày Quốc tế lao động 1.5.2019, khi rất nhiều người chọn làm thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch thì một nhóm học sinh của trường THPT chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, lại cùng nhau đội mưa để nhặt sạch rác ở đồi thông gần hồ Than Thở.
Hiện tượng “plogging”, xuất phát từ Thụy Điển để chỉ hành động vừa chạy bộ vừa nhặt rác, đang trở thành xu hướng được thế giới ủng hộ vì mang lại lợi ích cho môi trường xung quanh lẫn bản thân người chạy.