Nhật sẽ trưng dụng tàu dân sự nếu có chiến tranh tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

07/01/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ được phép trưng dụng tàu thuyền dân sự để vận chuyển lính trong trường hợp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông bị đánh chiếm, theo một kế hoạch quốc phòng mới của chính phủ Nhật.

(TNO) Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ được phép trưng dụng tàu thuyền dân sự để vận chuyển lính trong trường hợp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông bị đánh chiếm, theo một kế hoạch quốc phòng mới của chính phủ Nhật.


Tàu chiến của Lực lượng Phòng vệ Trên Biển Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Hãng tin Kyodo News (Nhật Bản) vào ngày 7.1 đã đăng tải nội dung quy định triển khai quân đội trong tài liệu quốc phòng mới của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe. Kế hoạch này đã được thông qua vào tháng 12.2013.

Theo đó, Chính phủ Nhật sẽ yêu cầu các hãng tàu thương mại để cho lính dự bị của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sử dụng tàu thuyền của họ như phương tiện vận chuyển nếu các quần đảo của Nhật bị xâm chiếm hoặc cần được tái chiếm.

Trong số các quần đảo nói trên có bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, theo tài liệu quốc phòng mới của Nhật.

Lực lượng phòng vệ Nhật dự đoán rằng quân Nhật sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng phương tiện vận chuyển trong trường hợp có chiến tranh vì vậy, việc trưng trụng tàu thuyền cá nhân là việc không tránh khỏi nhằm đem binh sĩ và trang thiết bị ra vùng chiến sự.

Được biết, Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản hiện đang có 31.000 lính dự bị, trong khi Lực lượng phòng vệ trên biển có 700 và Lực lượng phòng vệ trên không có 600.

Chính quyền Abe đang lên kế hoạch tăng cường số lượng khí tài, bao gồm các loại xe thiết giáp đổ bộ và máy bay vận tải quân sự MV-22 Osprey, để đối phó với trường hợp một hoặc nhiều đảo của nước này bị tấn công.

Hoàng Uy

>> Nhật Bản sẽ quốc hữu hóa 280 đảo?
>> Nhật Bản có thể sản xuất được 1.000 quả bom nguyên tử?
>> Nhật Bản có thêm đảo
>> Trung Quốc tố Nhật Bản 'kiếm cớ' bành trướng quân đội  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.