Nhật tăng chi quốc phòng lên mức kỷ lục

23/12/2016 07:40 GMT+7

Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 22.12 đã thông qua ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ hạt nhân từ Bình Nhưỡng và đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc tại Hoa Đông.

Theo AFP, mức dự chi cho tài khóa 2017 là 5.130 tỉ yen (khoảng 43,6 tỉ USD), tăng 1,4% so với năm 2016. Trong đó, ngân sách mới bao gồm hàng tỉ yen chi cho 6 tàu ngầm được trang bị công nghệ cảm biến cải tiến, cho phép chúng “xử lý được những vụ tấn công nhằm vào các hòn đảo ở Hoa Đông”.
Đây cũng là năm thứ 5 chính quyền Tokyo liên tục tăng ngân sách dành cho các hoạt động quân sự. Đồng thời, nội các cũng tăng 12% chi phí dành cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Trong một diễn biến khác, chính phủ Nhật Bản ngày 22.12 thông qua nguyên tắc chỉ đạo cho phép lực lượng phòng vệ nước này tham gia sứ mệnh bảo vệ tàu chiến Mỹ theo luật an ninh mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.