Nhảy vào cuộc đua xe tự hành, Toyota đầu tư 500 triệu USD cho Uber

28/08/2018 18:24 GMT+7

Nhà sản xuất xe hơi Toyota vừa tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Uber, nhằm thúc đẩy phát triển các phương tiện tự hành.

Theo CNN, Uber đã lên kế hoạch nâng cấp công nghệ tự hành trên các mẫu xe tải nhỏ Toyota Sienna và sẽ bắt đầu thử nghiệm trong thực tế vào năm 2021.
Thỏa thuận này mang lại cho Toyota một đối tác chủ chốt trong lĩnh vực xe tự hành, vốn đang phát triển nhanh chóng. Song song đó, bốn nhà cung cấp của Toyota cũng đã công bố tiếp tục hợp tác để phát triển một số phần mềm cơ bản dành cho xe tự hành.
Các nhà sản xuất xe và công ty công nghệ hiện tiếp tục cạnh tranh vị trí trong mảng dịch vụ chia sẻ và cho thuê xe, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai. Do đó, xuất hiện nhiều thỏa thuận hợp tác từ doanh nghiệp như Toyota (chưa có nhiều kinh nghiệm về dịch vụ này) và Uber (gặp vấn đề khi tự sản xuất xe).
Những công ty công nghệ và sản xuất xe khác cũng đang thực hiện điều tương tự. Tiêu biểu là Waymo, một công ty chuyên mua lại phương tiện từ Chrylser và Jaguar Land Rover.
Uber có kinh nghiệm dẫn đầu về dịch vụ chia sẻ phương tiện di chuyển, nên dễ dàng định vị đối tượng sử dụng cho sản phẩm xe tự hành. Họ có thể tạo ra một thị trường phù hợp với xe tự hành của Toyota thông qua ứng dụng Uber, đang được hàng triệu người sử dụng.
Trước đó, hai công ty đã công bố hợp tác trong dự án mang tên e-Palette, một phương tiện tự hành có khả năng được sử dụng trong đa dạng tình huống, từ giao bánh pizza cho đến dịch vụ chia sẻ sử dụng.
Thương vụ mới nhất nói trên tạo bàn đạp thuận lợi cho chương trình phát triển xe tự hành của Uber, vốn dĩ đã bị ảnh hưởng bởi kiện cáo từ Google và tai nạn chết người ở Arizona (Mỹ) do xe Uber gây ra trong tháng 3. Uber đã dừng mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Arizona từ tháng 5, và chỉ mới bắt đầu lại trong thời gian gần đây tại Pennsylvania. Họ vẫn chưa cho chạy thử nghiệm lại xe tự hành.
Đây không phải là động thái đầu tiên của Toyota trong lĩnh vực này. Vào năm 2015, công ty công bố sẽ đầu tư 1 tỉ USD vào bộ phận nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Viện nghiên cứu Toyota. Giám đốc điều hành Viện, Gill Pratt, cho biết sự hợp tác với Uber sẽ giúp đẩy nhanh nỗ lực phát triển công nghệ tự hành.
Toyota sẵn sàng đầu tư lớn như vậy cũng bởi lợi ích liên quan đến chi phí vận hành chương trình nghiên cứu xe tự hành. Kỹ sư riêng biệt trong ngành không phải ở đâu cũng có và họ yêu cầu mức lương hàng chục ngàn USD một năm. Duy trì số lượng lớn phương tiện thử nghiệm cũng làm tăng thêm chi phí.
Vào tháng 5, SoftBank đã đầu tư 2,25 tỉ USD vào Cruise, công ty khởi nghiệp về phương tiện tự hành của General Motors. Điều đó chứng tỏ ngay cả những ông lớn cũng cần phải tìm cho mình đối tác nếu muốn giành lấy phần trong chiếc bánh “phương tiện tự hành”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.