Nhiều bị cáo trong vụ án thâu tóm công sản tại Đà Nẵng kháng cáo kêu oan

Thái Sơn
Thái Sơn
04/05/2020 18:15 GMT+7

Ngoài bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ kháng cáo kêu oan từ đầu, nhiều bị cáo khác đã thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan.

Chiều 4.5, sau gần 1 ngày, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND cấp cao tại Hà Nội mới trình bày xong phần bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại TP.Đà Nẵng.
Trước khi chuyển sang phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Ngô Anh Dũng, Chánh tòa chuyên trách, TAND cấp cao tại Hà Nội, đã cho phép các bị cáo nêu quan điểm của mình về bản án cũng như kháng cáo trong vụ án.
Trước tòa, bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định không rút kháng cáo mà nộp thêm nhiều chứng cứ để kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên với bị cáo. Ông Minh bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù về 2 tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (bị tuyên 12 năm tù tại bản án sơ thẩm), cho biết đã nộp đơn bổ sung kháng cáo của mình. Ban đầu, ông Chiến kháng cáo kêu oan 1 tội và xin giảm nhẹ hình phạt 1 tội nhưng đến nay xin kêu oan cả 2 tội danh.
Trong khi đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “Nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79, chỉ nêu ngắn gọn: “Bị cáo không phạm tội".
Tương tự, bị cáo Phan Xuân Ít, cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng (bị tuyên 6 năm tù tại án sơ thẩm) vừa nộp thêm các chứng cứ để xin giảm nhẹ hình phạt, ngay sau đó lại xin kháng cáo kêu oan.
Bị cáo Nguyễn Điểu, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Đà Nẵng (bị tuyên án sơ thẩm 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai), cũng khẳng định trước tòa xin kháng cáo kêu oan, không chấp nhận có tội như cấp sơ thẩm đã tuyên.
Trong khi đó bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng, cho biết sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, đã nộp đơn kháng cao xin giảm nhẹ hình phạt.
Tiếp đó, trong tháng 2 và tháng 3.2020, bị cáo đã 2 lần gửi đơn trình bày không có hành vi tham mưu hay giúp sức, như kết luận của tòa sơ thẩm, đồng thời xin giảm miễn trách nhiệm dân sự.
Sau khi được chủ tọa giải thích về quy định và trình tự xét xử phúc thẩm, bị cáo Hà đề nghị HĐXX xét xử xem xét theo hướng kêu oan….
Ngoài ra, một số bị cáo trong vụ án vẫn giữ nguyên quan điểm kháng cáo xin giảm, miễn hình phạt. Theo đó, bị cáo Đào Tấn Bằng, cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, xin giảm nhẹ hình phạt 18 tháng tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên.
Bị cáo Huỳnh Tấn Lộc, cựu Giám đốc Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng, cũng cho biết đã có đơn cứu xét gửi tới tòa án các cấp xin nhận mức kỷ luật về hành chính và cải tạo không giam giữ tại địa phương thay cho bản án 18 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên…
Tòa bắt đầu phiên xét hỏi vào ngày mai, 5.5.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.