Nhiều cầu thủ U.19 chơi hay mang lại kỳ vọng lớn lao cho bóng đá Việt Nam

15/04/2021 06:25 GMT+7

Đó là phát biểu của nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức giải tại lễ tổng kết vòng chung kết giải U.19 vô địch quốc gia 2021 vào tối 14.4 ở Bình Dương

Đánh giá về vòng chung kết U.19, Trưởng BTC Nguyễn Công Khế cho biết: "Tôi thật sự rất vui và hài lòng khi chứng kiến nhiều trận cầu hay, máu lửa, mang tính cống hiến cao tại vòng chung kết lần này. Tôi khâm phục và không thể nói là không ngỡ ngàng khi thấy những cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi mà đá như một cầu thủ chuyên nghiệp, từ cách chạy, cách tiếp xúc bóng, cách xử lý khôn ngoan. Có rất nhiều cú sút ghi bàn đẹp mắt, những cú sút xa rất ngoạn mục. Tôi xem và rất khấp khởi trong lòng vì lứa cầu thủ này nhìn chung rất chất lượng, nếu họ được quan tâm đầu tư tốt hơn nữa thì chắc chằn sẽ có nhiều đóng góp bổ ích cho tương lai. Chẳng hạn như Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường của NutiFood, Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Phú của PVF,  Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An, Bùi Vỹ Hào của An Giang, Nguyễn Long Hải của Đồng Tháp..chắc chắn sẽ còn tiến xa
Tôi cũng hoan nghênh việc mở rộng từ 8 lên 12 đội đá vòng chung kết của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), anh Trần Quốc Tuấn, anh Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch và vai trò tham vấn chuyên môn phù hợp của Phòng thi đấu VFF đã tạo nên một sân chơi rất hấp dẫn và hào hứng, không có trận nào mà không gay cấn từ đầu đến cuối, tạo nên nhiều diễn biến kịch tính, tăng cơ hội rộng mở cho các đội, tăng tính cọ xát và cạnh tranh, tăng thêm số trận trui rèn cho cầu thủ mà chất lượng vẫn rất thu hút. Con số 77 bàn thắng sau 24 trận (trung bình 3, 2 bàn/ trận) đủ nói lên bóng đá trẻ chơi hết mình, chơi với sự khát khao thể hiện và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cảm ơn Tỉnh úy, UBND Tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cùng các sở ban ngành và Tổng công ty Becamex IDC, Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho vòng chung kết U.19 tại Bình Dương hơn 2 tuần qua đến giờ này đã thành công hơn mong đợi..'

Trưởng BTC U.19 Nguyễn Công Khế phát biểu

Khả Hòa

Ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch VFF khen ngợi tinh thần thi đấu của các đội, biểu dương các giám sát, trọng tài đã hoàn thành tốt 24/25 trận đấu của vòng chung kết và đề nghị lực lượng trọng tài tiếp tục tập trung cho trận đấu cuối cùng để góp phần mang lại sự thành công chung của giải. Ông Chóng khẳng định VFF đã, đang và sẽ tiếp tục cùng với BTC giải ngày một hoàn thiện hơn 2 sân chơi bóng đá trẻ quan trọng là U,19 và U.21 để cùng nhau nâng tầm cho bóng đá trẻ Việt Nam, giúp cầu thủ có cơ hội cất cánh tài năng của mình để hướng tới cái đích cuối cùng là Olympic 2024, 2028, World Cup 2026, 2030..

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng phát biểu

Đại diện 2 đội đá trận chung kết đã thể hiện quyết tâm rất cao. Nếu ông Mauro Jeronimo, HLV U.19 PVF khẳng định sẽ bảo vệ ngôi vô địch, đánh bại học viện NutiFood bằng chính lối chơi của mình thì ông Graechen Guilliame (thầy Giôm) của U.19 Học viện NutiFood bày tỏ đội bóng của ông cũng sẽ không đá phòng ngự mà chơi đôi công, tìm kiếm bàn thắng sớm. Năm rồi ông Giôm từng cầm HAGL đá chung kết với PVF và thất thủ 0-2 vì thế lần này học viện NutiFood quyết tâm đòi nợ.
Sau phần lễ, cầu thủ 2 đội đá chung kết cùng các giám sát, trọng tài, HLV tuyển U.19, BTC địa phương đã lên trình diễn các tiết mục văn nghệ 'cây nhà lá vườn" rất sôi động, khí thế như hứa hẹn cho trận chung kết vào 17 giờ chiều nay sẽ rất lôi cuốn.
Vòng chung kết giải U.19 vô địch quốc gia đã thi đấu 24/25 trận với 77 bàn thắng, trung bình 3, 2 bàn/ trận. 2 đội PVF và Học viện NutiFood đá chung kết đều có chỉ số giống nhau là cùng 12 bàn thắng và 3 bàn thua. Đội đang dẫn đầu điểm phong cách là Sông Lam Nghệ An, Cầu thủ đang dẫn đầu giải Vua Phá lưới là Nguyễn Quốc Việt (NutiFood) với 7 bàn thắng. Thủ môn xuất sắc sẽ được quyết định trong trận chung kết giữa Trần Hoàng An (NutiFood) và Nguyễn Quang Trường (PVF). Có 7 cầu thủ nằm trong khả năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải là Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Trần Kỳ Anh (NutiFood), Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Phú (PVF) và Đình Xuân Tiến (SLNA)
Tham dự lễ tổng kết có ông Nguyễn Văn Lộc , Ủy viên thường vụ Tỉnh úy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch VFF, ông Lê Văn Thái, Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Bình Dương, ông Nguyễn Kim Phụng, Phó chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương, ông Philippie Troussier, HLV trưởng đội tuyển U.19 VN, ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch công ty cổ phần bóng đá Bình Dương...
Một vài hình ảnh ở lễ tổng kết tối qua 

HLV Mauro của PVF phát biểu

Thầy Giôm của Học viện NutiFood phát biểu

U.19 PVF hát

Các cầu thủ NutiFood rất tự tin

Ông Eric Abram (áo trăng, giữa), nguyên HLV trưởng U.15, U.17 Bỉ, giám đốc kỹ thuật Myanmar, hiện là giám đốc kỹ thuật PVF cùng đội hình khủng của BHL PVF

Ông Hồ Hồng Thạch (trái) đại diện BTC giải lên góp vui tiết mục văn nghệ

Trợ lý số 1 của ông Troussier là HLV Moulay Azzeggouarh trình diễn,

Trọng tài Lê Phúc Sơn trình diễn

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.