Nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ có mặt tại ngày khai mạc VCK U.19

27/02/2018 08:59 GMT+7

Chỉ còn đúng một tuần nữa (ngày 6.3) vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra tại sân Tự Do (Huế). Để động viên tinh thần và truyền lửa cho thế hệ đàn em, nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam (VN) đã nhận lời đến tham dự.

Sự thành công của đội tuyển U.23 VN tại vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U.23 châu Á đang lan tỏa không khí hừng hực đến nhiều cầu thủ trẻ của các CLB trong cả nước. Trước mắt, 8 đội bóng trẻ gồm Hà Nội, Viettel, SLNA, Thừa Thiên-Huế, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai và TP.HCM đã tề tựu tại Huế. Đây cũng chính là lớp kế thừa đầy hy vọng cho bóng đá VN, trong đó rất nhiều tuyển thủ U.19 như Trương Tiến Anh, Lê Văn Xuân, Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Công, Đặng Văn Tới, Lê Văn Nam, Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Bùi Hoàng Việt Anh, Dương Văn Lợi... sẽ tham dự VCK giải U.19 châu Á tại Indonesia vào tháng 10 tới và sẽ cùng số còn lại của tuyển U.23 VN vừa rồi hình thành nên đội tuyển U.23 VN trong 2 năm nữa, phấn đấu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.
Chính vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên đã mời các cầu thủ đàn anh U.23 VN vào Huế để tham dự lễ khai mạc và động viên các cầu thủ. Hiện đã có 6 cầu thủ được CLB đồng ý cho đến Huế gồm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn), Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Thành Chung hoặc Phạm Đức Huy (Hà Nội). Đó là chưa kể trong danh sách đăng ký của đội ĐKVĐ Hà Nội có 1 tuyển thủ U.23 là Đoàn Văn Hậu. Một số cầu thủ khác rất muốn đến Huế nhưng đang vướng AFC Cup đá ngày 6.3 (như Xuân Mạnh, Văn Đức của SLNA và thủ môn Tiến Dũng, Văn Đại của Thanh Hóa).

tin liên quan

U.23 Việt Nam và mục tiêu Olympic Tokyo 2020

U.23 Malaysia chỉ vào đến tứ kết giải U.23 châu Á năm nay và thua sít sao trước U.23 Hàn Quốc 1-2. Tuy nhiên, từ bây giờ HLV Ong Kim Swee đã tự tin đặt mục tiêu cho suất dự Olympic 2020. Vậy tại sao bóng đá Việt Nam lại không?

Trước kỳ vọng hiệu ứng U.23 sẽ kích thích VCK U.19, Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế, đoàn bóng đá Huế cũng như BTC sân Tự Do đang chạy đua với thời gian để khẩn trương hoàn tất các công đoạn chuẩn bị. Ông Đoàn Phùng, Trưởng đoàn bóng đá Huế, cho biết: “Ngoài việc tăng cường quảng bá hình ảnh cho giải đấu, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đầu tư tu sửa các hạng mục của SVĐ Tự Do như thay mới dàn đèn nhập từ Mỹ, tu bổ mặt cỏ, nâng cấp các khu khán đài với trị giá khoảng 3 tỉ đồng”.
Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế Phan Tiến Dũng phát biểu: “VCK giải U.19 lần này hứa hẹn sẽ rất hay vì có hiệu ứng tốt từ lứa U.23 nên sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Phần đội U.19 Thừa Thiên-Huế đá trên sân nhà sẽ phải cố gắng để làm hài lòng người hâm mộ, phấn đấu có mặt tại bán kết, hoặc vào chung kết thì càng tốt để làm nóng trở lại không khí bóng đá cố đô”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.