Nhiều cựu quan chức cấp cao Đài Loan sắp thăm phi pháp đảo Ba Bình

04/05/2016 14:00 GMT+7

Nhiều cựu quan chức cao cấp của Đài Loan dự kiến sẽ có chuyến đi phi pháp đến đảo Ba Bình của Việt Nam vào ngày 5.5.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 4.5 ngang nhiên tuyên bố đang tổ chức chuyến thăm dành cho nhiều cựu quan chức cấp cao tới Ba Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Đài Bắc chiếm đóng.
Những cựu quan chức cấp cao nói trên gồm có hai cựu viện trưởng Viện Hành chính là Hác Bách Thôn và Mao Trị Quốc cùng hai cựu tổng thư ký Hội đồng an ninh Tô Khởi và Hồ Vi Chân, theo hãng thông tấn CNA.
Theo lịch trình, vào sáng sớm ngày mai 5.5, một chuyên cơ thuộc Lực lượng không quân Đài Loan sẽ chở nhóm cựu quan chức từ sân bay Tùng Sơn Đài Bắc đến một sân bay ở huyện Bình Đông, thuộc tây bắc Đài Loan và từ đó họ sẽ được một máy bay vận tải quân sự C-130 đưa tới đảo Ba Bình. Tổng cộng thời gian bay là 9 giờ đồng hồ.
Chính quyền Đài Loan tổ chức chuyến thăm nói trên nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền đối với đảo Ba Bình. Chuyến thăm diễn ra sau khi lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm phi pháp đảo Ba Bình ngày 28.1.2016 và Đài Bắc tổ chức đưa một nhóm nhà báo quốc tế tới đảo này hồi tháng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.