Nhiều đảng muốn mời Thủ tướng Thái Lan đại diện tranh cử

Minh Quang
Minh Quang
22/11/2018 09:02 GMT+7

Nhiều đảng phái chính trị tại Thái Lan đang tỏ ý muốn mời đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đại diện tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2.2019 nhằm thành lập chính quyền dân sự.

Trong đó, tích cực nhất là đảng Liên minh hành động vì Thái Lan do ông Suthep Thuagsuban thành lập hồi tháng 5.2018. Ông Suthep là thủ lĩnh phong trào biểu tình phản đối chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra, dẫn tới cuộc đảo chính của quân đội lật đổ bà năm 2014.
Đến nay, Thủ tướng Prayuth vẫn chưa chính thức thông báo ông có ý định ra tranh cử với tư cách dân sự hay không. Nhà lãnh đạo này, từng là tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan, lên cầm quyền sau khi chỉ huy cuộc đảo chính năm 2014. Trả lời câu hỏi của báo chí về lời mời của các đảng, ông cho hay: “Tôi chưa gặp gỡ với lãnh đạo của đảng nào. Tôi có một số suy nghĩ nhưng sẽ thảo luận vào thời điểm thích hợp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.