Nhiều địa phương có tỷ lệ đạt tốt nghiệp THPT tăng vọt

20/06/2008 23:05 GMT+7

* Nam Định dẫn đầu cả nước Theo tổng hợp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008: ở khối THPT, có 1.024.431 TS dự thi, số tốt nghiệp là 778.148 (đạt tỷ lệ 75,96%, trong đó tỷ lệ khá giỏi là 11,46%); ở khối bổ túc THPT, có 155.366 thí sinh dự thi, số tốt nghiệp là 66.081 (đạt tỷ lệ 42,42%, trong đó tỷ lệ khá giỏi là 1,31%). Như vậy, so với số thí sinh dự thi, có tổng số 335.568 thí sinh trượt tốt nghiệp, trong đó khối THPT là 246.283 và bổ túc THPT là 89.285.

Nam Định là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp THPT dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 94,33%, tiếp theo là TP.HCM với 93,26%, Hà Nội 91,87%, Thái Bình 91,82%, Hải Phòng 90,44%...

Tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước là Cao Bằng với 40,56%, Bắc Kạn 43,18%, Yên Bái 52,39%, Hà Giang 54,57%...

Ở khối bổ túc THPT, Nam Định cũng là địa phương có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao nhất với tỷ lệ 82,98%, tiếp theo là Thái Bình với 79,64%, Bắc Ninh với 74,65%, Hòa Bình 71,08%, Hà Nội 70,40%...

Nhiều địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp tăng vọt so với năm 2007. Cụ thể, Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp (lần 1) thấp nhất của năm 2007 (với 14,24%) thì năm nay đã vươn lên đứng ở thứ hạng 56/64 với tỷ lệ đậu 59,88%. Tương tự, Yên Bái năm 2007 có 27,03% đậu tốt nghiệp thì năm nay con số này tăng lên là 52,39%; Điện Biên năm 2007 có 45,97%, năm nay 74,08%; Sơn La năm 2007 đậu 24,33% năm nay 54,64%; Nghệ An năm 2007 đậu 45,24%, năm nay 61,57%; Bạc Liêu năm 2007 đậu 48,81%, năm nay 65,18%; Hòa Bình năm 2007 đậu 33,01%, năm nay 57,43%; Hà Tây năm 2007 đậu 57,19%, năm nay 67,39%; Bắc Giang năm 2007 đậu  60,61%, năm nay 82,30%...

                                          Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.