Nhiều địa phương long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ

23/09/2015 20:12 GMT+7

(TNO) Sáng 23.9, nhiều địa phương trong cả nước đã khai mạc đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(TNO) Sáng 23.9, nhiều địa phương trong cả nước đã khai mạc đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Quang Nghị phát biểu tại Đại hội Đảng tỉnh Nam Định - Ảnh Hoàng LongÔng Phạm Quang Nghị phát biểu tại Đại hội Đảng tỉnh Nam Định - Ảnh Hoàng Long
Tại Nam Định, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phạm Bình Minh đã về dự và chỉ đạo đại hội.
Phát biểu với đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị đề nghị Nam Định cần phấn đấu để đạt một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, tạo đột phá trong phát triển kinh tế cũng như thu hút đầu tư, thu ngân sách bằng cách phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại.
“Muốn vậy, Nam Định cần ra sức cải thiện môi trường đầu tư, đưa công nghiệp trở thành ngành chủ lực. Ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp có công nghệ tiên tiến”, ông Phạm Quang Nghị kết luận
Tại Thái Bình, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội tham dự đại hội.
Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Thái Bình có lợi thế tự nhiên về mặt bằng đất đai, đặc biệt là đất ven biển để phát triển công nghiệp. Tỉnh cần tiếp tục kêu gọi đầu tư để phát triển công nghiệp, nhất là vào các khu kinh tế ven biển Thái Bình.
Tại Hà Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ đã tham dự đại hội.
Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý tỉnh Hà Nam cần đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng thân thiện với môi trường, không tiếp nhận các dự án có công nghệ lạc hậu, tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp của vùng về y tế, giáo dục -  đào tạo, du lịch của vùng và khu vực phía Bắc.
Tại Ninh Bình, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự đại hội.
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thanh Hóa, Ninh BìnhÔng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Đinh Dụng
Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, trên cơ sở cụ thể hóa việc thực hiện 3 đột phá chiến lược (đột phá về thể chế kinh tế thị trường, đột phá về phát triển nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ, đột phá về phát triển hạ tầng), tái cơ cấu kinh tế và thực hiện mô hình tăng trưởng mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ đưa tỉnh nhà bước vào một thời kỳ phát triển mới: kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.