Nhiều hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Mỹ

25/06/2008 02:10 GMT+7

Mở đầu chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, sáng 23.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn doanh nghiệp Mỹ do Quốc vụ khanh bang Wisconsin Michael Morgan dẫn đầu, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright và cố vấn đối ngoại của Thượng nghị sĩ Barack Obama.

Phát biểu tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức nhằm tăng cường mối quan hệ với Mỹ, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ... nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng cho biết quan hệ Việt - Mỹ phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau khi Hiệp định thương mại hai nước được ký kết, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng bình quân trên 30%/năm. Riêng năm 2007, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt trên 11 tỉ USD, đứng thứ 3 trong số với gần 100 quốc gia có quan hệ thương mại với Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2008, chỉ số này đã đạt trên 5,5 tỉ USD. Hiện có 396 doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư với số vốn trên 4 tỉ USD vào Việt Nam và Mỹ là nước đứng thứ 5 trong các nước đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng cho rằng tuy đã đạt bước phát triển tốt đẹp nhưng tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư hai nước còn rất lớn, do vậy cần thúc đẩy mạnh mẽ nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng đã giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội và những định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững từ 7-8%/năm.

Quốc vụ khanh bang Wisconsin Morgan, cựu Ngoại trưởng Albright và cố vấn đối ngoại của Thượng nghị sĩ Barack Obama đều đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế và xóa đói giảm nghèo, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài có hiệu quả với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh như giáo dục đào tạo, công nghiệp cơ khí, công nghệ thông tin...

Sáng 24.6 (giờ địa phương)  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, chứng kiến lễ ký biên bản thỏa thuận về xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến thương mại hai nước và các hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp hai nước tại trụ sở Bộ Thương mại Mỹ.

Gặp chủ tịch và một số giám đốc điều hành (CEO), thành viên Hiệp hội giới chủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam và các chính sách thu hút đầu tư, đồng thời giải đáp một số câu hỏi về chính sách kinh tế của Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bất động sản, đầu tư hạ tầng, giáo dục đào tạo...

Đại diện các tập đoàn của Mỹ đều bày tỏ mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực là thế mạnh của Mỹ như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo...

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Việt Nam đã tham dự phiên họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh Việt - Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh Việt-Mỹ báo cáo 3 chuyên đề về duy trì tăng trưởng và kiềm chế lạm phát; phát triển thị trường vốn và phát triển cơ sở hạ tầng. Không chỉ nhận định và đánh giá tình hình, các báo cáo chuyên đề còn đưa ra nhiều khuyến nghị để Việt Nam giải quyết những thách thức trước mắt nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng cũng đã gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước ta cùng đông đảo sinh viên, bà con Việt kiều đang học tập, làm ăn, và sinh sống tại Mỹ. Thủ tướng cho biết, hiện các bộ, ban, ngành đang tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con Việt kiều về thăm quê hương, đầu tư kinh doanh, mua nhà ở, đáp ứng nhu cầu trở lại quê hương của bà con Việt kiều...

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Tổng thống George W.Bush; gặp gỡ lãnh đạo hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Gates.

Theo TTXVN - Website Chính phủ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.