Nhiều hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong Tháng Thanh niên

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
10/04/2020 16:10 GMT+7

Trong Tháng Thanh niên năm 2020, các đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 .

Sáng 10.4, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức hội nghị trực tuyến tại 22 điểm trực tuyến trên toàn tỉnh để tổng kết Tháng Thanh niên năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19
Theo Tỉnh đoàn Bình Định, Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy không tổ chức các hoạt động tập trung đông người nên các công trình, phần việc được triển khai có phần hạn chế. Tuy nhiên, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh cũng đã sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động nên đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.
Theo đó, các cơ sở Đoàn ở Bình Định đã thực hiện 567 công trình, phần việc thanh niên với sự tham gia của gần 12.500 đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, vận động đoàn viên thanh niên hiến 650 đơn vị máu, tặng quà cho 723 gia đình chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 500 triệu đồng...

Đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định hướng dẫn học sinh cách rửa tay bằng nước sát khuẩn để phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Hoàng Trọng

Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương như: phát tờ rơi tuyên truyền công tác phòng bệnh, cấp phát gần hơn 15.500 khẩu trang kháng khuẩn, tặng 1.000 đôi găng tay, làm và trao tặng 1.000 mặt nạ chống khuẩn cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và bà con nhân dân...
Theo anh Lương Đình Tiên, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, trong thời gian quan, 100% cơ sở Đoàn ở Bình Định triển khai mô hình “Đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, qua đó đã thành lập hơn 515 đội thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ nhân dân khai báo y tế tự nguyện phòng dịch Covid-19. Kết quả, tỉnh Bình Định có hơn 50.000 đoàn viên thanh niên và người dân tham gia khai báo y tế qua các ứng dụng NCOVI, website Suckhoetoandan.vn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.