TNO

Nhiều khả năng Malaysia và Myanmar cùng đăng cai AFF Cup 2016

09/03/2016 09:37 GMT+7

(iHay) Nhiều khả năng Malaysia và Myanmar sẽ là các nước đồng đăng cai giải đấu này.

(iHay) Theo tin mới nhất từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), Singapore và Việt Nam vừa rút lui không tham gia xin đăng cai kỳ AFF Cup 2016 nữa. Như vậy, nhiều khả năng Malaysia và Myanmar sẽ là các nước đồng đăng cai giải đấu này.

Singapore và Việt Nam rút lui không đăng cai AFF Cup 2016 - ảnh 1CĐV Việt Nam hết cơ hội xem đội tuyển VN thi đấu trên sân nhà tại AFF Cup 2016, dưới thời tân HLV Nguyễn Hữu Thắng - Ảnh: AFP

Trước đó, Philippines được chọn là đồng chủ nhà AFF Cup 2016 cùng với Myanmar, nhưng bất ngờ xin rút lui. Lập tức, LĐBĐ Singapore, Việt Nam và Malaysia nộp đơn xin đăng cai thay thế.

Mặc dù vậy, mới đây AFF cho biết Singapore và Việt Nam cũng rút lui, chỉ còn mỗi Malaysia. Tuy nhiên, AFF cũng lại cho Philippines thêm cơ hội để đăng cai như ý định ban đầu và cho LĐBĐ Philippines thêm thời gian đàm phán để đạt thỏa thuận thuê sân vận động có sức chứa 30 ngàn chỗ ngồi như yêu cầu với hạn chót đến ngày 11.3 tới.

Thời điểm này ngay trước khi AFF họp Đại hội đồng tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam ngày 12.3 để có quyết định chính thức cuối cùng. Nếu Philippines vẫn không kịp đáp ứng mọi yêu cầu thì nhiều khả năng Malaysia sẽ thay thế là đồng chủ nhà AFF Cup 2016 với Myanmar.

AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19.11 đến 17.12 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.