Nhiều ngân hàng lớn bị điều tra

17/09/2012 03:25 GMT+7

Báo The New York Times hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay giới chức Mỹ đang điều tra nhiều ngân hàng lớn, trong đó có JP Morgan Chase và Bank of America, về cáo buộc rửa tiền.

Theo đó, chính quyền đang mở chiến dịch “lớn nhất trong nhiều thập niên” nhằm vào những ngân hàng bị cho là không kiểm soát được giao dịch tại các chi nhánh, khiến tiền đổ vào túi bọn khủng bố và tội phạm.

Nguồn tin trên cho hay, giới chức Mỹ sẽ yêu cầu JP Morgan Chase đình chỉ một số hoạt động để khắc phục những sai sót trong việc giám sát. Ngoài ra, hoạt động của Bank of America và một số ngân hàng lớn khác ở Phố Wall cũng đang bị theo dõi chặt chẽ. Gần đây, Washington đã liệt nhiều ngân hàng lớn châu Âu và chi nhánh của họ ở Mỹ như Standard Chartered và Royal Bank of Scotland vào danh sách đen với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận Iran.

Minh Trung

>> Cảnh báo nạn cán bộ ngân hàng lừa đảo
>> Tập trung kiểm toán các ngân hàng thương mại
>> Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách
>> Kiểm điểm 5 giám đốc ngân hàng nhà nước cấp tỉnh
>> Eximbank vào Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới
>> 9 ngân hàng được xếp hạng A về năng lực cạnh tranh
>> Doanh nghiệp phản ảnh chuyện ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.