Nhiều ngành chờ thí sinh

20/03/2011 01:38 GMT+7

Sáng qua, hơn 3.000 học sinh (HS) các trường THPT đã đến chật kín Hội trường Nhà thi đấu ĐH Đồng Tháp, sôi nổi đặt câu hỏi cho các thầy cô trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên.

 

 Học sinh tỉnh Đồng Tháp trao đổi về các ngành nghề dự thi trong chương trình hôm qua - Ảnh: Đ.N.T

Những ngành dễ trúng tuyển ở trường địa phương

Một HS của trường THPT Hồng Ngự muốn được tư vấn chọn ngành đúng sức, hỏi: “Em và các bạn sức học chỉ trung bình, muốn thi vào các trường tại khu vực, xin cho em biết ngành nào có đầu vào không quá khó?”. PGS-TS Võ Văn Thắng, Phó hiệu trưởng ĐH An Giang, cho biết: “Các năm qua có hai ngành trường tuyển được ít thí sinh là Sư phạm kỹ thuật (SPKT) nông nghiệp và SPKT công nghiệp. Các ngành liên quan đến nông nghiệp như trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cũng đang có xu hướng ít thí sinh đăng ký thi vào. Trong khi đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đang thiếu trầm trọng nhân lực những ngành này”. TS Nguyễn Văn Bản, Phó hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp, cũng cho hay: “Những ngành như Văn hóa du lịch, Sư phạm ngoại ngữ, SPKT nông nghiệp của trường những năm qua chỉ tiêu khá cao (từ 80 - 100) nhưng vẫn ít thí sinh thi vào. Đặc biệt là ngành Giáo dục tiểu học, nhu cầu cực lớn nhưng HS đăng ký hằng năm lại quá ít. Năm 2010, Đồng Tháp thiếu mấy ngàn giáo viên nhưng cũng phải chấp nhận, bởi HS vào học tại trường không đủ để cung cấp”.

Ban tổ chức cám ơn UBND tỉnh Đồng Tháp, Đài PT-TH tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Đồng Tháp, Sở GD-ĐT và trường ĐH Đồng Tháp, Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Honda Hồng Đức (Cần Thơ), Công ty cổ phần Gentraco (Cần Thơ) đã phối hợp tổ chức chương trình; Công ty cổ phần đầu tư du lịch - địa ốc Phương Trang đã tổ chức xe đưa đón trong suốt hành trình tư vấn.

Qua đường dây nóng của chương trình, một HS muốn biết trường ĐH nào tại ĐBSCL có đào tạo chuyên ngành Bảo vệ thực vật, TS Quan Minh Nhật, đại diện trường ĐH Cần Thơ, giải đáp: “Rất nhiều trường ĐH trong khu vực đều đào tạo ngành này. Riêng tại ĐH Cần Thơ, ngành này là một trong những chuyên ngành được đào tạo tại khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng”. Trả lời câu hỏi về cơ hội thi vào ngành Sư phạm Địa lý, PGS-TS Võ Văn Thắng, Phó hiệu trưởng ĐH An Giang, thông tin: “Ngành Sư phạm Địa lý của trường và một số trường trong khu vực đều có điểm chuẩn không cao, chỉ trên điểm sàn một ít”.

Cơ hội liên thông TCCN lên ĐH

Nhiều HS muốn biết học CĐ từ trường Đồng Tháp thì có thể liên thông lên bậc ĐH với các trường ĐH Cần Thơ được không? Nếu liên thông thẳng từ TCCN lên ĐH thì trường nào có hình thức này? TS Nguyễn Văn Bản, Phó hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp, giải thích: Nếu học CĐ ở trường ĐH Đồng Tháp, sinh viên có thể liên thông lên bậc ĐH tại ĐH Cần Thơ nhưng phải được ĐH Cần Thơ chấp nhận và còn phải xem xét ngành nghề có phù hợp giữa 2 trường.

Về chương trình liên thông từ TCCN lên ĐH, thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết hiện nay có một số trường ĐH có chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên ĐH như trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Lạc Hồng, ĐH Công nghiệp TP.HCM…

 
Ông Lê Minh Hoan - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: Trân trọng chương trình Tư vấn mùa thi

“Là bạn đọc của Báo Thanh Niên ngay từ những số đầu tiên đến tận bây giờ, tôi đánh giá cao nội dung, hình thức, các hoạt động xã hội của báo. Một trong những hoạt động rất thành công là chương trình Tư vấn mùa thi, với khả năng huy động các nguồn lực xã hội để cung cấp nhiều thông tin bổ ích, làm hành trang cho các em học sinh vào ĐH. Tỉnh Đồng Tháp rất trân trọng chương trình Tư vấn mùa thi và UBND tỉnh đã lưu ý một số cơ quan, sở, ngành huy động trí tuệ, nguồn lực để phối hợp. Trước khi chương trình diễn ra, chúng tôi còn tổ chức đưa đón nhiều HS ở vùng sâu, vùng xa, biên giới có thể đến đây tham dự”.

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.