Nhiều ngư dân trắng tay sau vụ cháy nghi do kẻ gian phá hoại

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/04/2021 12:39 GMT+7

Ba lán trại dựng ở bờ biển để chứa thuyền, ngư cụ cùng nhiều tài sản khác của 6 ngư dân ở Quảng Nam nghi bị kẻ gian phóng hỏa thiêu rụi...

Ngư dân Võ Thành Kim (57 tuổi, ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết sự việc xảy ra tối 19.4. Ông nhận tin báo cháy lúc khoảng 20 giờ, khi cùng những ngư dân khác chạy đến hiện trường thì toàn bộ tài sản trong các lán trại rộng chừng 200 m2 đã bị thiêu rụi. Đáng chú ý, theo ông Kim, một thanh niên trong thôn đang chơi ở bãi biển phát hiện thời điểm cháy có một người đàn ông rời đi rất nhanh khỏi hiện trường. “Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ cố tình phá hoại tài sản”, ông Kim nói.
Thiệt hại nặng nhất là ngư dân Trần Công Trượng (61 tuổi, ở thôn Bình Tịnh). Ông Trượng đã bị cháy 1 thuyền máy, 1 thúng, 3 tấm lưới (loại dài hơn 500 sải), 1 dàn mành đánh bắt mực cơm vừa làm xong chưa sử dụng và nhiều ngư cụ khác.
“Phút chốc trở thành trắng tay, nợ nần”, ông Trượng ủ rũ nói. Ngư dân Phan Lương (46 tuổi, ở thôn Bình Tịnh) cho biết giờ là thời điểm đánh bắt rộ nhất trong năm, thu nhập mỗi ngày ít nhất vài trăm ngàn đồng, có khi lên đến 2 - 3 triệu đồng. Từ sau vụ cháy, ông Lương phải chuyển sang cào ốc ruốc.
“Mỗi tấm lưới có giá vài triệu đến cả chục triệu đồng, sắm sửa xong còn chưa kịp trả nợ cho chủ buôn thì xảy ra cháy. Tiền ăn học của 4 đứa con đều phụ thuộc vào những tấm lưới này”, ông Lương nói.

Những tấm lưới bị cháy rụi

Nhiều ngư dân địa phương rất hoang mang, lo lắng trước sự việc này, bởi lâu nay họ vẫn tập kết đồ đạc ở lán trại gần biển. Bức xúc vì bị hủy hoại phương tiện kiếm sống, 6 hộ ngư dân đề nghị sớm xác định được kẻ gian, trừng trị thật nghiêm, buộc đền bù tài sản… Họ cũng khẳng định không có mâu thuẫn, xích mích với ai.
Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa bao giờ xảy ra vụ việc tương tự. “Sau khi xảy ra vụ cháy, địa phương đã thăm hỏi, động viên các ngư dân bị thiệt hại”, bà Hoa nói.
Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên , đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình, cho biết đơn vị đã phối hợp với Viện KSND huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, lấy lời khai những người liên quan. Trả lời PV Thanh Niên sáng 27.4, đại tá Xuân cho biết hiện vẫn chưa xác định được nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và sẽ sớm thông tin khi có kết luận điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.